Tân hoa hậu Nông Thúy Hằng: Tôi xứng đáng giành vương miện

17/07/2022 06:30 GMT+7

Nông Thúy Hằng hạnh phúc khi giành vương miện Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022. Người đẹp 23 tuổi cho rằng đây là kết quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân cũng như kỳ vọng của ban tổ chức.

Hoa hậu Nông Thúy Hằng cùng Á hậu 1 Lương Thị Hoa Đan và Á hậu 2 Thạch Thu Thảo tại cuộc họp báo sau đêm chung kết

thanh tuyền

Chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 khép lại tối 16.7 với màn đăng quang đầy cảm xúc của người đẹp Nông Thúy Hằng. Sau sự kiện, nàng hậu 23 tuổi cùng với Á hậu 1 Lương Thị Hoa Đan, Á hậu 2 Thạch Thu Thảo và ban tổ chức cuộc thi đã có cuộc gặp gỡ truyền thông.

Chia sẻ với Thanh Niên, người đẹp đến từ Hà Giang nói rằng cô đang rất hạnh phúc khi giành được vương miện và khó lòng diễn tả hết cảm xúc mà bản thân đang trải qua. Tân hoa hậu bộc bạch: “Thật sự tôi đã trải qua hai cuộc thi hoa hậu trước đó chứ không phải đây là lần đầu tôi tham gia một đấu trường nhan sắc. Khi tham gia Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, tôi đã rất quyết tâm. Tôi không phải một thí sinh đến thi với tâm thế dạo chơi hay học hỏi mà đã chuẩn bị cho mình rất nhiều kỹ năng và nỗ lực không ngừng trong hành trình vừa qua. Khi đạt được vương miện này, tôi nghĩ đây là một kết quả xứng đáng cho bản thân tôi cũng như những gì mà ban tổ chức đã kỳ vọng. Tôi có thể trở thành người truyền cảm hứng cho cộng đồng bởi tôi có rất nhiều câu chuyện để chia sẻ với mọi người”.

Người đẹp 23 tuổi cho rằng bản thân phù hợp với những gì mà cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam tìm kiếm

btc

Nông Thúy Hằng tự nhận mình không phải thí sinh xuất sắc nhất mà là ứng viên phù hợp nhất với cuộc thi. Cô gái Tày chia sẻ trước truyền thông: “Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022 tìm kiếm một cô gái bản sắc, chân thật và nghị lực, tôi nghĩ bản thân mình hội tụ đủ cả ba yếu tố đó. Có thể tôi chưa hoàn hảo về các kỹ năng trình diễn hay ngoại hình của tôi chưa phải là nổi bật nhất song tôi có nhiều điểm phù hợp và tôi rất tự hào về quê hương, về dân tộc mình”.

Nàng hậu sinh năm 1999 cũng chia sẻ cô gặp nhiều khó khăn trong quá trình tham gia cuộc thi vừa qua, nhất là khi bản thân từng dự thi các đấu trường nhan sắc trước đó nhưng không có thành tích nổi bật. Ngoài ra, Thúy Hằng thừa nhận cô còn non nớt về mặt kinh nghiệm trình diễn cũng như các kỹ năng khác song cô tin bản thân có thể nỗ lực, hoàn thiện để tốt hơn.

Nông Thúy Hằng sinh năm 1999, cô là người dân tộc Tày đến từ Hà Giang. Người đẹp sở hữu chiều cao 1,72m, số đo ba vòng: 87 - 62 - 91 và từng tham gia Miss World Vietnam 2019, Hoa hậu Việt Nam 2020 trước khi đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022

btc

Cũng trong cuộc họp báo, nhà thiết kế Sĩ Hoàng - trưởng ban giám khảo, đã chia sẻ với Thanh Niên về lý do lựa chọn Nông Thúy Hằng trở thành tân Hoa hậu các dân tộc Việt Nam. Ông cho biết các giám khảo đánh giá thí sinh suốt quá trình đồng hành cùng họ từ đầu cuộc thi cho tới đêm chung kết để phát hiện tố chất, cá tính, những giá trị riêng của từng cô gái. Đại diện ban giám khảo cuộc thi cho biết họ thực sự vui mừng khi chọn được Thúy Hằng là người chiến thắng. Nhà thiết kế tin rằng tân hoa hậu sẽ đảm nhận tốt vai trò của mình bởi cô là người có ước mơ, biết nỗ lực hết mình đồng thời có kỹ năng, quan điểm sống riêng. “Ngay cả khi không trang điểm, cô ấy cũng đã là một cô gái rất đẹp. Và với sắc đẹp đó, với kỹ năng sống, kiến thức và nỗ lực đó thì đến giờ phút này, việc cô ấy giành vương miện là hoàn toàn xứng đáng”, ông nói thêm.

Nhà thiết kế Sĩ Hoàng cũng chia sẻ phản ứng của Nông Thúy Hằng khi được xướng tên là hoa hậu có chút khác biệt so với người chiến thắng của các cuộc thi khác, đó là sự sững sờ, lo lắng. “Tôi nhận ra cô ấy phải chịu một gánh nặng tâm lý rất lớn. Bên cạnh niềm vui khi giành vương miện cao quý, cô ấy nhận thức được trách nhiệm của bản thân không hề nhỏ”, ông nói thêm.

Nhà thiết kế Sĩ Hoàng (bìa phải) đánh giá cao Thúy Hằng, cho rằng cô xứng đáng với danh hiệu hoa hậu

thanh Tuyền

Diễn viên Trương Ngọc Ánh - trưởng ban tổ chức cuộc thi, chia sẻ họ có một danh sách dài các kế hoạch cho Nông Thúy Hằng cũng như hai người đẹp còn lại trong top 3. Trong đó, các hoạt động hỗ trợ, đóng góp cho cộng đồng được tổ chức Hoa hậu các dân tộc Việt Nam chú trọng hơn cả. Trước mắt, họ dự định xây trường học giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. “Điều quan trọng khi một hoa hậu đội chiếc vương miện đó là phải làm cho chiếc vương miện ấy có giá trị thực sự bằng cách lan tỏa những nét đẹp của dân tộc mình cho cộng đồng người Việt Nam cũng như giới thiệu để bạn bè quốc tế biết đến. Cùng với đó, họ phải có những đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng”, Trương Ngọc Ánh nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.