Tấn Tài với màn tái ngộ nhiều kỷ niệm với Becamex Bình Dương

30/06/2020 06:45 GMT+7

Tiền vệ Lê Tấn Tài sẽ gặp lại đội bóng cũ đã cho anh nhiều kỷ niệm trong nhiều năm qua trên sân Hà Tĩnh vào chiều nay

 
Trưởng thành và gắn bó với đội bóng quê hương Khánh Hòa suốt 10 năm (từ 2003 đến 2012), cộng thêm 2 năm phiêu bạt ở Hải Phòng, nhưng phải đến khi gia nhập CLB Bình Dương (từ năm 2014), tuyển thủ quốc gia Lê Tấn Tài mới bắt đầu gặt hái được những danh hiệu ở cấp độ CLB. Trong vòng 6 năm khoác áo đội bóng đất Thủ (từ 2014-2019), tiền vệ sinh năm 1984 này đã cùng Bình Dương giành được 6 danh hiệu vô địch: 2 ở V-League (2014, 2015), 2 ở Cúp quốc gia (2015, 2018), 2 ở Siêu Cúp quốc gia (2015, 2016) và thống trị V-League trong giai đoạn 2014-2015.
Kết thúc mùa giải 2019, với mục tiêu trẻ hóa lực lượng, Bình Dương quyết định chia tay với hàng loạt công thần như Anh Đức, Tấn Tài, Tấn Trường. Trong số này Tấn Tài dù là cầu thủ nhiều tuổi nhất nhưng lại là người đầu tiên tìm được bến đỗ mới ở Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đội bóng tân binh của V-League 2020 với đa phần là các cầu thủ trẻ rất cần một cầu thủ có kinh nghiệm như Tấn Tài để làm nòng cốt cũng như bổ sung, hướng dẫn thêm những gì còn thiếu sót cho các đàn em.
Giờ đây ở độ tuổi 36, thể lực và sức khỏe không còn cho phép Tấn Tài thi đấu với cường độ cao như trước, trận nào cũng ra sân đủ 90 phút. Vì thế Tấn Tài đang được HLV Phạm Minh Đức sử dụng một cách hợp lý, tùy theo từng trận đấu. Dù vậy kể từ đầu giải đến nay, người ta vẫn thấy Tấn Tài ra sân 5/6 trận trong màu áo mới, trong đó có 2 trận đá chính, 3 trận vào sân thay người. Thực tế cũng cho thấy mỗi khi lão tướng này có mặt trên sân, tuyến giữa của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trở nên cứng cáp hơn hẳn. Những pha tấn công cũng trở nên có đường nét và sắc sảo hơn. Trong khi cự ly giữa các tuyến cũng được giữ một cách đều hơn, qua đó giúp đội bóng linh hoạt và dễ dàng chuyển từ trạng thái phòng ngự sang tấn công và ngược lại.

Tấn Tài trong màu áo Bình Dương

Khả Hòa

Chiều nay, Tấn Tài sẽ có cơ hội gặp lại đội bóng cũ Bình Dương trong khuôn khổ vòng đấu thứ 7 của V-League 2020. Những kỷ niệm và cảm xúc về một thời oanh liệt từng tạo nên một “đế chế” Bình Dương ở sân chơi V-League sẽ trở lại với Tấn Tài. Thế nhưng với sự chuyên nghiệp của mình, có thể tin rằng khi bước vào trận đấu, Tấn Tài (dù được đá chính từ đầu hay vào sân từ băng ghế dự bị) cũng sẽ gạt tất cả sang một bên để “chiến đấu” một cách không khoan nhượng với đội bóng cũ vì màu cờ sắc áo mới.
Lúc này, đội bóng của Tấn Tài mới chỉ có trong tay 6 điểm và đang đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng, rất cần tích lũy thêm điểm số để có thể thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Chính vì thế, Tấn Tài và các đồng đội đang rất quyết tâm giành trọn vẹn 3 điểm ở trận đấu này, nhất là khi được thi đấu trên sân nhà Hà Tĩnh. Thế nhưng liệu các đồng đội cũ của Tấn Tài có để cho anh được toại nguyện trong trận đấu chiều nay?
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.