TAND TP.Cà Mau tổ chức xin lỗi người bị oan sai sau 4 năm

Gia Bách
Gia Bách
02/03/2023 17:56 GMT+7

TAND TP.Cà Mau (tỉnh Cà Mau) tổ chức xin lỗi người bị oan sai sau 4 năm vụ án có quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can.

Ngày 2.3, tại trụ sở UBND xã Hưng Mỹ, TAND TP.Cà Mau tổ chức buổi xin lỗi oan sai và cải chính công khai theo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với anh Nguyễn Anh Duy (27 tuổi, ngụ ấp Rau Dừa B, xã Hưng Mỹ, H.Cái Nước, Cà Mau) trước sự chứng kiến của chính quyền và người dân địa phương.

TAND TP.Cà Mau tổ chức xin lỗi người bị oan sai sau 4 năm - Ảnh 1.

Ông Phạm Việt Trung, Phó chánh án TAND TP.Cà Mau tặng hoa trong buổi xin lỗi oan sai đối anh Nguyễn Anh Duy

G.B.

Tổn thất danh dự, tinh thần không gì bù đắp được

Sau khi thừa nhận các cơ quan tố tụng đã điều tra, truy tố và xét xử oan sai đối với anh Duy, ông Phạm Việt Trung, Phó chánh án TAND TP.Cà Mau, nói: "Thay mặt cơ quan tố tụng TP.Cà Mau, chúng tôi chân thành xin lỗi anh Nguyễn Anh Duy và gia đình, người dân. Các cơ quan tiến hành tố tụng TP.Cà Mau cũng đã thấy được đầy đủ những sai phạm và hậu quả của sai phạm do người thi hành công vụ gây ra oan sai đối với anh Duy. Việc này đã làm tổn thất lớn về vật chất, cũng như danh dự, tinh thần của anh Duy và gia đình mà không gì bù đắp được".

TAND TP.Cà Mau tổ chức xin lỗi người bị oan sai sau 4 năm - Ảnh 2.

Ông Phạm Việt Trung, Phó chánh án TAND TP.Cà Mau, thay mặt cơ quan tố tụng của TP.Cà Mau xin lỗi người bị oan sai

G.B.

Cũng theo ông Trung, nguyên nhân dẫn đến khởi tố, truy tố và xét xử oan đối với anh Duy là do các cơ quan tiến hành tố tụng đánh giá chứng cứ chưa toàn diện, dẫn đến sai phạm, làm cho anh Duy bị kết án oan.

Ngoài ra, TAND TP.Cà Mau sẽ tiếp tục thực hiện các yêu cầu khác của anh Duy như đăng báo xin lỗi, cải chính và thương lượng bồi thường oan sai theo quy định pháp luật.

4 năm chờ lời xin lỗi từ cơ quan tố tụng gây oan sai

Ngày 8.1.2016, Viện KSND TP.Cà Mau truy tố Nguyễn Anh Duy về tội cố ý gây thương tích. Ngày 14.7.2016, TAND TP.Cà Mau tuyên phạt Nguyễn Anh Duy mức án 5 năm tù giam.

Do vụ án có kháng cáo, ngày 4.11.2016, TAND tỉnh Cà Mau xét xử theo trình tự phúc thẩm, tuyên hủy án sơ thẩm để điều tra lại. Sau khi hủy án, điều tra lại, ngày 1.8.2019, Viện KSND TP.Cà Mau ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với Duy vì không đủ căn cứ để kết luận có sự việc phạm tội.

Cuối tháng 11.2019, Nguyễn Anh Duy nộp đơn đề nghị TAND TP.Cà Mau phục hồi danh dự, bồi thường với số tiền hơn 1 tỉ đồng với những thiệt hại do mất thu nhập trong 824 ngày bị câu lưu, tạm giữ, tạm giam; bị cấm đi khỏi nơi cư trú 775 ngày. Đồng thời, yêu cầu bồi thường thêm các khoản như: thuê luật sư bào chữa, tư vấn, soạn thảo đơn kêu oan là 150 triệu đồng; chi phí gia đình đi lại thăm nuôi... và tổ chức xin lỗi anh tại nơi cư trú.

Sau 3 lần thương lượng (vào các ngày 19, 21 và 28.8.2020), TAND TP.Cà Mau chỉ chấp nhận bồi thường 443 triệu đồng. Anh Duy không đồng ý nên khởi kiện bồi thường oan sai.

Phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm vụ án "tranh chấp bồi thường thiệt hại do bị oan" giữa anh Nguyễn Anh Duy và TAND TP.Cà Mau đều tuyên tòa phải bồi thường oan sai cho anh Duy số tiền hơn 500 triệu đồng. Đồng thời, TAND TP.Cà Mau phải tổ chức xin lỗi công khai tại nơi anh Duy cư trú, đăng lời xin lỗi trên một tờ báo trung ương và một tờ báo địa phương trong 3 số liên tiếp.

"Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cơ quan tố tụng gây ra oan sai cho tôi. Tôi đã mất quá nhiều thời gian vì vụ việc kéo dài nên bây giờ chỉ muốn được bình yên để ổn định cuộc sống", anh Duy chia sẻ.

Theo hồ sơ vụ việc, Nguyễn Anh Duy cùng Đặng Hữu Thời (33 tuổi), Lâm Hải Long (24 tuổi), Nguyễn Hoài Nam (27 tuổi) và Lê Phước Trung (36 tuổi) bị công an TP.Cà Mau khởi tố vụ chém người gây thương tích xảy ra hơn 8 năm trước.

Theo cáo trạng, khoảng 23 giờ 30 ngày 14.3.2015, Trần Văn Tổng điều khiển xe máy chở Đặng Hữu Thời về ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, H.Cái Nước (Cà Mau). Trên đường đi, 2 người gặp Trần Quốc Đẳng đang dẫn xe đi bộ do bị hư. Thời xuống xe đi bộ cùng với Đẳng, còn Tổng chạy xe chầm chậm theo sau.

Đi được một đoạn, Thời, Đẳng và Tổng bị một nhóm khoảng 7 - 8 người đi xe máy rượt chém. Tổng và Đẳng trốn được nên không bị thương, còn Thời bị chém ở đầu và vai. Khi phát hiện chém nhầm, nhóm thanh niên bỏ đi.

Sau đó, Thời kêu Tổng chở về nhà mình lấy 3 mã tấu với mục đích tìm những người đã chém để trả thù. Tiếp đó, Thời điện thoại cho Lâm Hải Long nói hẹn gặp nhau ở đây. Lúc này, Long điện thoại cho Nguyễn Hoài Nam rủ đi đánh nhau.

Thời nhờ người đến chở Long và Nam đến chỗ hẹn gặp mình và Nguyễn Anh Duy cùng một số người bạn. Khi gặp nhau, Thời kể lại việc bị chém nhầm rồi bảo tất cả đợi những người đã chém mình tới để trả thù.

Rạng sáng 15.3.2015, Nguyễn Quốc Toàn, Hồ Minh Tiến, Lê Hoàng Khen đi bộ từ hướng cầu Lương Thế Trân đến cổng khu đô thị Hoàng Tâm để ăn cháo. Thời nhìn thấy và nghĩ là nhóm này đã chém mình nên chỉ tay về phía Toàn và nói: "Nó kìa". Lập tức, Thời, Long, Nam, Trung, Duy và nhóm bạn cầm hung khí rượt chém Toàn, Tiến, Khen gây thương tích.

Cũng theo cáo trạng, khi thấy Toàn bị thương tích nặng và phát hiện đã chém nhầm người, Thời kêu tất cả rút khỏi hiện trường. Tổng về nhà đổi xe, chở Thời vào Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau cấp cứu. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Thời trốn viện về nhà. Trong khi đó, Toàn bị thương nặng được người dân và gia đình đưa đi cấp cứu.

Từ ngày 15 - 17.3.2015, lần lượt Long, Thời, Nam, Trung, Nguyễn Anh Duy , Hà Gia Nguyên (29 tuổi), Lâm Tấn Phong (30 tuổi) bị bắt khẩn cấp với lý do chém Toàn, Tiến, Khen.

Sau 11 ngày bị câu lưu và bị tạm giữ, Nguyên và Phong được trả tự do vì được người thân cung cấp cho cơ quan điều tra những đoạn ghi hình thời điểm xảy ra vụ án, cả hai anh đang... ngủ ở cách xa hiện trường từ 40 km - 150 km.

Cả hai nhóm bị chém này đều khai đang đi bộ thì có một nhóm 7, 8 người đi trên nhiều xe máy chạy đến chặn đầu rồi chém.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.