TAND TP.HCM dựng rạp, lắp màn hình xét xử Công ty Alibaba lừa đảo, 'rửa tiền'

07/12/2022 15:10 GMT+7

Trong ngày 7.12, các công tác chuẩn bị cho phiên xét xử vụ Công ty Alibaba lừa đảo, 'rửa tiền' đang được TAND TP.HCM gấp rút hoàn thiện.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm vụ án Công ty Alibaba lừa đảo, 'rửa tiền' từ ngày mai (8.12) đến ngày 6.1.2023.

Ngày 8.12, xét xử Công ty Alibaba: 5.000 người tham gia tố tụng, tòa dựng rạp, lắp màn hình sẵn

Dựng rạp, lắp màn hình phục vụ phiên xử Công ty Alibaba

Theo ghi nhận của Thanh Niên, ngày 7.12, TAND TP.HCM vẫn đang gấp rút hoàn tất các công tác chuẩn bị xét xử vụ án. 2 phòng xử lớn nhất của TAND TP.HCM đã được liên thông để xét xử. Nhân viên của TAND TP.HCM sắp xếp lại bàn ghế, đảm bảo đủ chỗ ngồi cho người tham dự phiên tòa.

Bảo vệ tòa án khiêng ghế, sắp xếp chỗ ngồi cho các bị hại tham dự phiên tòa

SONG MAI

Phía bên ngoài sân tòa đã dựng 3 rạp lớn, lắp loa và kèm màn hình LED, bục khai báo để các đương sự theo dõi phiên tòa và trình bày trong quá trình xét xử. Tòa cũng trang bị quạt máy, nước uống và lắp đặt thêm nhà vệ sinh công cộng.

Ngoài lắp màn hình, dựng rạp, tòa án còn trang bị thêm nhà vệ sinh công cộng

SONG MAI

Bộ phận văn phòng TAND TP.HCM đã bắt đầu nhận đăng ký và phát thẻ tác nghiệp cho nhà báo, phóng viên. Bên cạnh đó, những người tham dự phiên tòa đều được cấp thẻ ra vào.

Xem nhanh 20H ngày 7.12: Hồng Đăng, Trương Mỹ Lan hot nhất Google 2022 | Kỷ lục trong vụ án Alibaba

Nhà báo, phóng viên đều đăng ký và lấy thẻ tác nghiệp trước phiên xét xử

SONG MAI

Trong sáng nay (7.12), tòa án cũng đã trao đổi với lực lượng chức năng để đảm bảo an ninh phiên tòa trong 1 tháng xét xử. Thẩm phán Trần Minh Châu, chủ tọa phiên tòa, cũng có mặt để thảo luận về công tác tổ chức xét xử.

Thẩm phán Trần Minh Châu, chủ tọa phiên tòa (bìa trái) có mặt tại sân tòa để thảo luận về công tác tổ chức xét xử

SONG MAI

Gần 4.000 bị hại liên quan Công ty Alibaba

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty Alibaba), Nguyễn Thái Lĩnh (Tổng giám đốc Công ty Alibaba, em ruột Luyện), Nguyễn Thái Lực (31 tuổi, em trai của Luyện và Lĩnh) và Võ Thị Thanh Mai (vợ bị cáo Luyện) cùng 18 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ngoài tội danh trên, 2 bị cáo Võ Thị Thanh Mai và Nguyễn Thái Lực còn bị đưa ra xét xử thêm về tội “rửa tiền”. Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (kế toán Công ty địa ốc Alibaba) bị đưa ra xét xử về tội “rửa tiền”.

Hồ sơ vụ án hơn 1 triệu bút lục, được đựng trong các rương chứa hồ sơ

T.H.
Do số lượng bị hại đặc biệt lớn, tòa đã bố trí màn hình LED, bục khai báo ở sân tòa để tiện cho việc xét hỏi, trình bày của các đương sự

SONG MAI

Gần 5.000 người tham gia tố tụng, trong đó, 3.986 bị hại và 100 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Có 37 luật sư bào chữa cho các bị cáo và 5 luật sư bảo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại.

Theo dự kiến, TAND TP.HCM sẽ căng rạp xét xử vụ án từ ngày 8.12 - 6.1.2023

SONG MAI

TAND TP.HCM đã có thông báo đến các bị hại về thời gian tham gia phiên tòa vụ Công ty Alibaba lừa đảo, 'rửa tiền'. Các bị hại trong 58 dự án sẽ tham gia xét hỏi, dự kiến từ ngày 13 - 21.12.2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.