TAND TP.HCM nêu giải pháp giải quyết án dân sự tạm đình chỉ

27/12/2022 20:22 GMT+7

Tại hội nghị triển khai công tác năm 2023 TAND hai cấp tại TP.HCM, lãnh đạo tòa dân sự TAND TP.HCM đã nêu ra các giải pháp để giải quyết án dân sự tạm đình chỉ.

Ngày 27.12, TAND TP.HCM tổ chức hội nghị triển khai công tác năm 2023 TAND hai cấp tại TP.HCM.

Số lượng án lớn, tình tiết phức tạp

Báo cáo tham luận tại hội nghị, thẩm phán Trương Văn Hiền, Chánh tòa Dân sự TAND TP.HCM thông tin, từ 1.10.2021 - 30.9.2022, tòa dân sự đã thụ lý 2.176 vụ (trong đó thụ lý mới 358 vụ và thụ lý cũ 1.818 vụ). Tòa dân sự có 20 án hủy và 25 án sửa, tỉ lệ 2,8%.

Đến ngày 22.12.2022, tòa dân sự có 1228 vụ án chưa giải quyết, trong đó có 448 vụ án quá hạn hơn 995 ngày, bao gồm 435 vụ án tạm đình chỉ.

Toàn cảnh hội nghị triển khai công tác năm 2023 TAND hai cấp tại TP.HCM

SONG MAI

Theo ông Hiền, tòa dân sự gặp khó với số lượng án lớn, nhiều tình tiết phức tạp, đương sự đông trong khi nhân sự ít. Hiện có 36 thẩm phán, 29 thư ký với số lượng án tồn 1228 vụ, và dự đoán lượng án sẽ tăng vào năm 2023 với các vụ tranh chấp liên quan nhà đất, gay gắt, phức tạp.

Việc tống đạt, giao nhận giấy tờ gặp khó khăn do kinh phí thừa phát lại không đủ, thư ký phải làm thay. Về định giá, thẩm định giá gặp khó vì không có sự thống nhất các cơ quan chuyên môn.

Quá trình thu thập, xác minh chứng cứ gặp khó vì hầu hết cơ quan trả lời chậm hoặc chưa trả lời. Có trường hợp, thẩm phán xác minh đến 6 lần nhưng công an phường không trả lời.

Thẩm phán Trương Văn Hiền, Chánh tòa Dân sự TAND TP.HCM

SONG MAI

Về giải pháp, toà dân sự đã thành lập tổ giám sát, hằng tháng đề xuất giải pháp cho cá nhân giải quyết án dân sự, án tạm đình chỉ.

Khi nhận hồ sơ, thẩm phán phải có kế hoạch giải quyết vụ án. Đối với các vụ án tạm đình chỉ theo Điều 214 Bộ luật tố tụng dân sự, thẩm phán phải lập bản dự kiến ban hành văn bản nhắc nhở đơn vị, cá nhân cung cấp chứng cứ để tiếp tục giải quyết vụ án 1 tháng/lần hoặc 3 tháng/lần.

Tòa đã có công văn gửi Giám đốc Công an TP.HCM đề nghị hỗ trợ công tác xác minh tình trạng cư trú của đương sự. Tòa cũng gửi công văn đến UBND TP đề nghị hỗ trợ công tác cử người xác minh và tham gia tố tụng, đính kèm theo đó là 50 vụ án của tòa dân sự.

Theo ông Hiền, tòa dân sự không để "hồ sơ chết", cố gắng đạt chỉ tiêu và hạn chế án hủy, sửa.

Hướng đến 100% thẩm phán sử dụng phần mềm trợ lý ảo

Tại hội nghị, ông Nguyễn Trí Tuệ, Phó chánh án TAND tối cao đã trao cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể TAND Q.Bình Tân và trao cờ thi đua cho TAND Q.10, TAND TP.Thủ Đức, TAND H.Bình Chánh. Danh hiệu Thẩm phán giỏi năm 2022 cho ông Nguyễn Quốc Thái, chánh văn phòng TAND Q.Bình Tân.

Quyết định khen thưởng thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức xét xử phiên tòa trực tuyến và hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin cho 2 tập thể là TAND TP.HCM, TAND H.Bình Chánh và 3 cá nhân là ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM; ông Sỹ Hồng Nam, Phó chánh văn phòng TAND TP.HCM và ông Trần Lê Minh Quang, công chức tin học.

Phó chánh án TAND tối cao Nguyễn Trí Tuệ (bìa phải) trao Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ cho ông Nguyễn Đức Phước, Chánh án TAND Q.Bình Tân

SONG MAI

Phát biểu chỉ đạo, ông Nguyễn Trí Tuệ biểu dương TAND hai cấp TP.HCM đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, là đơn vị dẫn đầu trong công tác tòa án, đặc biệt xét xử án vụ án phòng chống tham nhũng theo chỉ đạo.

Ông Tuệ cũng lưu ý TAND hai cấp TP.HCM cần đẩy mạnh giải quyết án tồn, án tạm đình chỉ; công tác hòa giải, đối thoại, phiên tòa trực tuyến và đề xuất án lệ. Đồng thời, 100% thẩm phán cần sử dụng phần mềm trợ lý ảo hỗ trợ công tác xét xử. Sắp tới, TAND tối cao bổ sung thư ký để đáp ứng lượng công việc tại tòa án.

2 tập thể và 3 cá nhân điển hình trong công tác tổ chức xét xử phiên tòa trực tuyến nhận bằng khen của Chánh án TAND tối cao

T.h

Ông Lê Thanh Phong, Chánh án TAND TP.HCM phát biểu, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Chánh án TAND Tối cao. Tòa án hai cấp TP.HCM xác định, trong năm 2023 phải nâng cao tinh thần, trách nhiệm và nâng cao chất lượng xét xử.

Theo báo cáo của TAND TP.HCM, năm 2022, tòa án hai cấp thụ lý 60.821 vụ việc, đã giải quyết 47.203 vụ việc, đạt 77,6%. Tỉ lệ án hủy do lỗi chủ quan 0,26%, sửa do lỗi chủ quan 0,34%; tỉ lệ án hủy, sửa dưới mức cho phép.

TAND hai cấp đã tổ chức 339 phiên tòa trực tuyến theo Nghị quyết 33 và Thông tư liên tịch số 05; 180 phiên họp trực tuyến áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

Trong năm, TAND TP.HCM xét xử vụ án được dư luận quan tâm như vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong. Một số vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng TƯ, Ban Nội chính TƯ, Ban Nội chính Thành ủy theo dõi, chỉ đạo như vụ án Dương Thị Bạch Diệp và đồng phạm trong vụ hoán đổi “đất vàng” 185 Hai Bà Trưng; Tất Thành Cang và đồng phạm bán rẻ 2 dự án Phước Kiển và Ven Sông…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.