'Tặng chương trình sân khấu thực cảnh về Tổng Bí thư Lê Duẩn cho tỉnh Quảng Trị'

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
04/04/2022 18:19 GMT+7

Đó là khẳng định của nhà văn Nguyễn Quang Vinh, tác giả kịch bản kiêm tổng đạo diễn chương trình sân khấu thực cảnh đặc biệt Yêu lẽ phải - Trọng tình thương , nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (7.4.1907- 7.4.2022)

Chương trình nghệ thuật sân khấu thực cảnh đặc biệt do Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo nội dung, tổ chức tại thôn Bích La Đông, xã Triệu Thành, huyện Triệu Phong (Quảng Trị), quê hương của Tổng Bí thư Lê Duẩn, vào lúc 20 giờ ngày 7.4 tới.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Trị, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Nguyễn Ngọc Bình, NSND Hoàng Yến, NSƯT Trịnh Tiến Lâm, NSƯT Ngô Thế Tuệ, NSƯT Trương Thương Huyền và một số nghệ sĩ khác (Tuấn Lin, Thu Hiền, Nghinh Lộc, Phan Thu, Hoài Nhi, Mi Lê…). Tham gia đêm diễn còn có các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật ca kịch Huế, Đoàn nghệ thuật truyền thống tỉnh Quảng Trị, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc quốc gia Việt Nam, Nhà hát kịch Quân đội và dân làng Bích La.

Theo ban tổ chức các ngày lễ lớn tỉnh Quảng Trị, bằng nghệ thuật sân khấu thực cảnh, chương trình khắc họa cuộc đời, thân thế, sự nghiệp và quê hương, gia đình của Tổng Bí thư Lê Duẩn, một chiến sĩ cộng sản kiên cường, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, nhà lý luận, nhà tư tưởng lớn, một nhà lãnh đạo kiệt xuất của Đảng và nhân dân ta.

Nhà văn Nguyễn Quang Vinh

NGUYỄN PHÚC

“Làm về lãnh tụ đúng đã là mừng, làm cho khán giả khóc lại càng khó”

Đó là chia sẻ của nhà văn Nguyễn Quang Vinh về những áp lực của ông cũng như dàn văn nghệ sĩ tham gia thực hiện sân khấu thực cảnh đặc biệt nhân kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn.

Sân khấu thực cảnh diễn ra ở khu vực đình làng Bích La (xã Triệu Thành, H.Triệu Phong, Quảng Trị)

Thanh Lộc

Theo ông Vinh, đây là lần đầu tiên ông đưa chương trình sân khấu thực cảnh đặc biệt về Quảng Trị, lại làm về một lãnh tụ lớn, diễn ra ở làng Bích La Đông, nơi Tổng Bí thư Lê Duẩn sinh ra. Ông cho rằng với không gian ở đình làng Bích La, không thể "ôm" hết các hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Lê Duẩn, nhưng chương trình đã xây dựng rất nhiều hình ảnh trực quan, từ công trình Phủ Chủ tịch đến chiếc xuồng ba lá… gợi nhớ cả 3 miền Bắc - Trung - Nam.

“Theo tôi, chọn làng Bích La Đông và sân khấu thực cảnh để thể nghiệm là chính xác. Bởi đây là cách giúp khán giả tiếp cận nhanh hơn, chân thực hơn với nội dung. Trong khi đó, các diễn viên cũng sẽ có những cảm xúc thực khi được đi đứng, được chạy trên làng của nhân vật mà họ thể nghiệm”, ông Vinh nói.

Các diễn viên lội lụt tập luyện

Thanh Lộc

Ông Vinh cũng sớm nhận thấy những khó khăn khi mấy ngày qua Quảng Trị mưa to, sân khấu thực cảnh cũng ngập, đoàn phải bố trí 10 máy bơm hút nước vừa phải tập trong mưa cho kịp tiến độ. Trong đoàn cũng vừa có 1 diễn viên bị F0 và phải thay.

Ông Vinh hướng dẫn diễn viên quần chúng biểu diễn

Thanh Lộc

Nhưng có nhiều niềm động viên thầm lặng đang giúp xốc lại tinh thần của cả đoàn. Hai đêm liền, dưới mưa lạnh, cả trăm diễn viên quần chúng mãi đến 2 giờ sáng mới về, dù tập từ 16 giờ chiều.

“Chúng tôi muốn cái hội làng phải ra hội làng. Diễn viên quần chúng trong thực tế bán hàng gì thì vào trong sân khấu thực cảnh bán hàng đó…”, ông Vinh nhấn mạnh.

Ông Vinh bật mí, sân khấu thực cảnh ngoài việc chấp hành nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Trị cũng sẽ lấy được nước mắt của khán giả, qua các phân cảnh người dân nghe tin Bác Hồ mất, nghe tin Bác Duẩn mất cũng như sự hy sinh của 2 người phụ nữ trong cuộc đời Tổng Bí thư Lê Duẩn

Có cả trăm diễn viên quần chúng là người địa phương tham gia vào tác phẩm

Thanh Lộc

Không lấy 1 đồng ngân sách để tặng chương trình cho Quảng Trị

Đáng chú ý, chương trình sân khấu thực cảnh đặc biệt Yêu lẽ phải - Trọng tình thương do Nguyễn Quang Vinh đạo diễn không hề sử dụng ngân sách Nhà nước. Theo ông Vinh, tỉnh Quảng Trị nghèo lại đúng năm “nhà nhiều việc”, nên đoàn từ chối chuyện hỗ trợ chỗ ăn nghỉ kể cả khi lãnh đạo huyện Triệu Phong, xã Triệu Đông gợi ý.

“Anh em chúng tôi cố gắng làm trọn vẹn một tác phẩm để tặng cho Quảng Trị. Chúng tôi là nghệ sĩ, không có gì để tặng, chỉ tặng sức sáng tạo và kỹ năng biểu diễn của mình… 100 diễn viên từ Bắc - Trung - Nam đang một lòng để sớm hoàn thiện chương trình, phục vụ khán giả”, ông Vinh nói.

Ông Nguyễn Quang Vinh cho biết chương trình thực cảnh không sử dụng ngân sách Nhà nước

Thanh Lộc

Ông Hồ Đại Nam, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị, cũng rất bất ngờ khi chương trình sân khấu thực cảnh đặc biệt Yêu lẽ phải - Trọng tình thương được xã hội hóa hoàn toàn. Theo ông Nam, đây chính là sự ủng hộ rất đáng trân trọng đối với chuỗi hoạt động, chương trình kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn nói riêng và các ngày lễ lớn của Quảng Trị năm 2022 nói chung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.