Quảng Trị: Sôi nổi phát động Tháng Thanh niên

28/02/2022 15:41 GMT+7

Ngay sau lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2022, tuổi trẻ Quảng Trị triển khai hàng loạt hoạt động.

Tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị sáng 28.2, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn - Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 và phát động cuộc thi “Tự hào truyền thống quê hương, noi gương đồng chí Lê Duẩn, tuổi trẻ Quảng Trị xây khát vọng cống hiến”.

Nghi thức mặc niệm các anh hùng, liệt sĩ tại trước Đài Tưởng niệm

Linh Trang

Hướng đến kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị và sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ, chương trình nhằm cổ vũ, phát huy phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ và tạo tinh thần, khí thế sôi nổi trong toàn Đoàn. Buổi lễ có sự tham gia của các lãnh đạo sở, ngành, các đơn vị đồng hành cùng Tỉnh đoàn Quảng Trị và đông đảo đoàn viên, thanh niên ở thị xã Quảng Trị.

Ban tổ chức tặng quà cho các mô hình phát triển kinh tế

LINH TRANG

Phát biểu tại buổi lễ, anh Mai Văn Nam, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn Quảng Trị, nhấn mạnh: “Các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh cần chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2022 phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị và tình hình dịch Covid-19. Cần đẩy mạnh các công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, bồi đắp lý tưởng, khơi dậy tinh thần nhiệt huyết, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Quảng Trị trên tất cả các lĩnh vực công tác...”.

Anh Mai Văn Nam (thứ 2 từ trái qua) tại lễ khởi công nhà cho bà Thu

LINH TRANG

Anh Mai Văn Nam cũng đề nghị các cấp bộ, đoàn cần tập trung đầu tư, tổ chức tốt các hoạt động tình nguyện an sinh xã hội thường xuyên, tại chỗ, cụ thể hóa các loại hình hoạt động tình nguyện phù hợp với đặc thù địa phương. Đồng thời, chú ý tính rộng khắp, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có tính hành động cao, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.

Trao tặng công trình Sân chơi cho em tại thị xã Quảng Trị

ẢNH: LINH TRANG

Điểm đặc biệt của Tháng Thanh niên 2022 là công tác hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp sẽ được quan tâm. Để đồng hành cùng thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cùng Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh trao nguồn vốn vay hỗ trợ 300 mô hình thanh niên phát triển kinh tế với tổng số tiền 53 tỉ đồng.

Tại buổi lễ, lễ dâng hương, dâng hoa các anh hùng, liệt sĩ đã được tiến hành trong không khí trang trọng. Sau đó, Tổng công ty Thương mại Quảng Trị phối hợp với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã nhận đỡ đầu 6 em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, mỗi tháng các em sẽ được hỗ trợ 500.000 đồng đến năm 18 tuổi.

Trồng cây tại đường Lê Lai (TX.Quảng Trị)

LINH TRANG

Các y bác sĩ thăm khám cho người dân

LINH TRANG

Ngay sau lễ khởi động, đồng loạt 7 hoạt động hưởng ứng đã được tổ chức trong sáng 28.2. Các hoạt động bao gồm: Khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho bà Lê Thị Thu (khu phố 1, P.3, TX.Quảng Trị) và nhà nhân ái cho ông Hồ Tất Thành (P. Đông Thanh, TP.Đông Hà); bàn giao công trình “Sân chơi cho em” (khu phố 5, P.3, TX Quảng Trị); tổ chức trồng 300 cây xanh tại tuyến đường Lê Lai - Phan Bội Châu - Phan Thành Chung; tổ chức khám, phát thuốc miễn phí cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Nhà thiếu nhi TX.Quảng Trị; đồng loạt ra quân tạo mã QR - code phòng, chống dịch Covid-19 cho các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn TX Quảng Trị. Ngoài ra, diễn đàn thanh niên “Tuổi trẻ học đường Quảng Trị hướng về biển đảo Tổ quốc” cũng được tổ chức tại Trường THPT TX.Quảng Trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.