Tháng Thanh niên 2022: ‘Muốn lay động xã hội phải có sáng kiến, đổi mới’

28/02/2022 12:21 GMT+7

Sáng 28.2, tại Quảng trường biển Tam Thanh (xã Tam Thanh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam), Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 với sự tham dự của anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn.

Tham dự lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2022 do Tỉnh đoàn Quảng Nam tổ chức sáng 28.2, có anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Bình Minh, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Chánh văn phòng T.Ư Đoàn; ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Chị Phạm Thị Thanh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam, phát biểu khởi động Tháng Thanh niên 2022

mạnh cường

Phát biểu khởi động Tháng Thanh niên, chị Phạm Thị Thanh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam, cho biết đặc trưng của tổ chức Đoàn là "lính phong trào", nghĩa là các hoạt động sôi nổi, rộn ràng, trải đều trong năm với phương châm “Thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội chăm lo bồi dưỡng thanh niên”.

Trong Tháng Thanh niên năm nay, tuổi trẻ Quảng Nam tập trung vào chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”. Các hoạt động sẽ nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, khả năng sáng tạo của thanh niên.

Chị Thanh cũng dẫn lời của Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn phát biểu tại Lễ phát động thi đua chào mừng đại hội Đoàn các cấp (nhiệm kỳ 2022 - 2027): “Năm 2022, muốn lay động xã hội phải có sáng kiến, đổi mới về địa bàn, đối tượng, phương thức hoạt động, có nét mới. Đó mới là Đoàn, mới là thanh niên”.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn (giữa), tham dự lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2022

mạnh cường

Cũng theo chị Thanh, quyết tâm đó đã được phát đi từ người đứng đầu tổ chức Đoàn và đang lan tỏa tới mỗi cán bộ làm công tác thanh niên. Đó là phải “xây dựng Đoàn vững mạnh về tổ chức; nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn”, để Đoàn thực sự là người bạn gần gũi với thanh niên, hiểu, chia sẻ với thanh niên.

Đợt thi đua sẽ diễn ra từ tháng 3 - 12.2022, chia thành 2 chặng với mục tiêu trọng tâm là tiếp tục tổ chức các hoạt động truyền cảm hứng, cổ vũ, động viên, khơi dậy khát vọng, tinh thần nhiệt huyết, cống hiến của thanh niên.

Phát biểu tại lễ khởi động Tháng Thanh niên, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay năm 2022 là năm du lịch quốc gia mà Quảng Nam đăng cai. Tỉnh mong muốn các hoạt động trong Tháng Thanh niên 2022 sẽ được triển khai sâu rộng từ tỉnh tới cơ sở.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, đánh trống phát lệnh ra quân Tháng Thanh niên năm 2022

mạnh cường

“Nội dung trong Tháng Thanh niên phải có tính hành động cao, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, bám chắc trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đồng thời, phát huy được tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên trong tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị”, ông Lê Trí Thanh nói.

Dịp này, Tỉnh đoàn Quảng Nam cũng trao 50 suất quà cho những hộ dân có hoàn cảnh khó khăn; trao 15 xe đạp cho các học sinh hoàn cảnh khó khăn ở TP.Tam Kỳ; trao tặng 5 mô hình kinh tế cho thanh niên đồng bào các dân tộc thiểu số. Anh Nguyễn Anh Tuấn cũng thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các bạn đoàn viên Thành đoàn TP.Tam Kỳ.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, tặng quà cho các bạn đoàn viên Thành đoàn TP.Tam Kỳ

mạnh cường

Sau lễ khởi động Tháng Thanh niên năm 2022, các đoàn viên, thanh niên tỉnh Quảng Nam đã thực hiện trồng cây sạch dọc tuyến đường ven biển xã Tam Thanh. Đoàn thanh niên Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam cũng ra quân dọn sạch bãi biển Tam Thanh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.