Tăng cường chấn chỉnh mua bán ngoại tệ trái phép

Thanh Xuân
Thanh Xuân
11/03/2023 06:54 GMT+7

Dù mạng lưới giao dịch của các ngân hàng, đại lý thu đổi ngoại tệ khá dày nhưng hoạt động mua bán ngoại tệ "lậu" vẫn diễn ra. Để giải quyết tình trạng này, cần tạo thuận lợi cho người mua bán ngoại tệ hơn.


Nhiều tiệm vàng thu đổi ngoại tệ trái phép

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP.HCM kiến nghị UBND quận, huyện và TP.Thủ Đức tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt là doanh nghiệp kinh doanh vàng, nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những hành vi mua, bán và sử dụng ngoại tệ trái phép.

Tăng cường chấn chỉnh mua bán ngoại tệ trái phép  - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra mua bán ngoại tệ trái phép

Ngọc Thắng

Ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó giám đốc NHNN chi nhánh TP.HCM, khẳng định các tiệm vàng không được cấp giấy phép thu đổi ngoại tệ mà thực hiện mua bán là trái với quy định pháp luật. Vì thế, người dân có nhu cầu mua bán ngoại tệ có thể liên hệ trực tiếp qua 2 kênh là tại các tổ chức tín dụng hoặc đại lý đổi ngoại tệ được phép. Các đại lý đổi ngoại tệ này chỉ được dùng đồng Việt Nam mua ngoại tệ tiền mặt của cá nhân và không được bán ngoại tệ tiền mặt cho cá nhân lấy đồng Việt Nam. 

"NHNN chi nhánh TP.HCM sẽ thường xuyên phối hợp với các đơn vị trong lĩnh vực có liên quan đến công tác quản lý ngoại hối và vàng, cũng như hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp để thúc đẩy kinh tế thành phố tăng trưởng và phát triển, nhất là những lĩnh vực du lịch, dịch vụ và xuất nhập khẩu", ông Lệnh khẳng định. 

Theo ông, hệ thống mạng lưới các cửa hàng vàng; doanh nghiệp kinh doanh vàng, đại lý chi trả và thu đổi ngoại tệ… rộng khắp trên địa bàn các quận, huyện nên việc phối hợp tốt sẽ góp phần quan trọng trong việc quản lý hiệu quả thị trường nói chung và thị trường vàng ngoại hối nói riêng.

Lý giải cho tình trạng hoạt động mua bán ngoại tệ trái phép vẫn diễn ra từ trước đến nay, TS Nguyễn Hữu Huân, Trưởng bộ môn Tài chính Trường ĐH Kinh tế TP.HCM, cho rằng là do nhu cầu nắm giữ ngoại tệ cao nên mới tồn tại thị trường này. Hơn nữa, quy định hiện nay về mua ngoại tệ trong ngân hàng cũng khó đáp ứng mục đích cơ bản của người dân. 

Ông Nguyễn Hữu Huân dẫn chứng trường hợp đi du lịch, theo quy định được phép mua 5.000 USD, nhưng thực tế chỉ được mua 200 USD/ngày. Đi du lịch 5 ngày, muốn mua 5.000 USD không lẽ chạy đi 5 ngân hàng? Đó là chưa kể thời gian đến ngân hàng chờ đợi đến lượt, trình các giấy tờ thủ tục mới được phép mua… Trong khi đó, chỉ cần một cuộc điện thoại ra bên ngoài là đã có người mang ngoại tệ đến đổi. Trong trường hợp sử dụng thẻ trong thanh toán tiền khách sạn, hàng hóa, dịch vụ ở nước ngoài thì phát sinh thêm phí chuyển đổi ngoại tệ từ các ngân hàng vài phần trăm nữa. 

Theo ông Nguyễn Hữu Huân, để giải quyết được vấn đề mua bán ngoại tệ trái phép, các thủ tục mua ngoại tệ cần dễ dàng và thông thoáng hơn. Không ai lại đi ra chợ đen mua ngoại tệ với giá cao hơn trong ngân hàng cả nhưng vì yếu tố thuận lợi nên họ vẫn làm dù có khi biết là trái quy định.

Cần thuận tiện hơn trong mua bán ngoại tệ

Chia sẻ tại Hội thảo "Mở visa, phục hồi du lịch" do Báo Thanh Niên tổ chức ngày 10.3, tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), đề cập hình ảnh du khách quốc tế xếp hàng dài để thu đổi ngoại tệ. 

"Tại khu vực Đồng Khởi (Q.1, TP.HCM) chỉ có một quầy thu đổi ngoại tệ, dẫn đến khách tràn xuống lề đường. Cái này rất nhỏ nhưng vô hình trung không phục vụ tốt làm ảnh hưởng, phiền đến khách du lịch. Nếu làm như thế này thì người ta sẽ không quay lại nữa. Nhiều người bức xúc mà không biết nói với ai", ông Johnathan Hạnh Nguyễn kể.

Giá USD giảm, vàng tăng nhẹ

Ngày 10.3, các ngân hàng thương mại giảm giá USD 30 đồng, Eximbank mua vào còn 23.460 - 23.540 đồng, bán ra 23.840 đồng; Vietcombank mua vào với giá 23.490 - 23.520 đồng, bán ra 23.860 đồng… So với đầu năm, giá USD trong ngân hàng tăng 200 đồng, tương ứng 0,84%.

Cùng ngày, giá vàng trong nước tăng chậm hơn quốc tế khiến mức chênh của vàng miếng SJC so với quốc tế kéo lại 13,8 triệu đồng/lượng. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vàng miếng SJC với giá 65,85 triệu đồng/lượng (tăng 50.000 đồng/lượng so với ngày 9.3), bán ra 66,55 triệu đồng/lượng. Kim loại quý trên thị trường quốc tế tăng 14 USD/ounce, lên 1.834 USD/ounce.

Trước thông tin này, ông Nguyễn Đức Lệnh cho biết đến thời điểm hiện nay có 84 đại lý thu đổi ngoại tệ trên địa bàn TP.HCM được NHNN chi nhánh TP.HCM cấp phép. Các đại lý này đáp ứng 5 điều kiện như nằm trong khu du lịch có du khách quốc tế, khách sạn 5 sao, cửa khẩu, trò chơi có thưởng, đại lý vé máy bay quốc tế. Để mở đại lý thu đổi ngoại tệ, doanh nghiệp phải có hợp đồng với các ngân hàng làm đại lý. Các đại lý thu đổi ngoại tệ tại TP.HCM tập trung nhiều ở Q.1, trên các trục đường Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, hay quanh khu vực nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành. 

Dù vậy ông Lệnh cũng cho biết trong những năm dịch Covd-19 xảy ra, một số đại lý thu đổi tạm đóng cửa do lượng khách quốc tế đến VN bị hạn chế. Hiện nay họ xin mở lại hoặc một số đại lý thay đổi địa điểm hoạt động để tăng hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, các đại lý thu đổi ngoại tệ chỉ là một trong những điểm du khách có thể đổi ngoại tệ lấy tiền mặt. Ngoài hệ thống đại lý thu đổi ngoại tệ, du khách có thể liên hệ với 2.000 chi nhánh, phòng giao dịch của các ngân hàng để thực hiện bán lại ngoại tệ đang có, chuyển sang tiền Việt. "Ở đây vai trò của ngân hàng khá quan trọng trong việc thẩm định, quản lý những đại lý thu đổi ngoại tệ này", ông Lệnh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.