Tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Nhật Bản, Hàn Quốc

Mai Hà
Mai Hà
(từ Hiroshima, Nhật Bản)
20/05/2023 07:16 GMT+7

Chiều 19.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới Hiroshima, bắt đầu chuyến làm việc tại Nhật Bản và tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng lần thứ 49 diễn ra từ ngày 19 - 21.5.

Doanh nghiệp Nhật muốn chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam

Tại Hiroshima, vào chiều tối 19.5, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đại diện lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Việt Nam, Nhật Bản, tỉnh Hiroshima đã chứng kiến lễ công bố đường bay thẳng đầu tiên từ Việt Nam đến tỉnh Hiroshima (Nhật Bản) của Vietjet. Đường bay Hà Nội - Hiroshima bắt đầu phục vụ hành khách từ ngày 19.7 với 2 chuyến khứ hồi mỗi tuần vào các ngày thứ tư và chủ nhật.

Tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Nhật Bản, Hàn Quốc  - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng thống Yoon Suk Yeol

Nhật Bắc

Bên cạnh đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Fujimoto Masayoshi, Tổng giám đốc Tập đoàn Sojitz. Sojitz hiện có 17 công ty liên doanh tại Việt Nam với doanh thu khoảng 1 tỉ USD. Lãnh đạo Sojitz cam kết đầu tư mạnh mẽ, lâu dài tại Việt Nam; đồng thời trình bày một số ý tưởng mở rộng hoạt động đầu tư trong thời gian tới trong các lĩnh vực khu công nghiệp, năng lượng tái tạo. Ông cho biết nhiều doanh nghiệp Nhật Bản, trong đó có các doanh nghiệp lớn đang muốn mở rộng sản xuất tại Việt Nam hoặc chuyển dịch sản xuất sang Việt Nam. Có khoảng 70 doanh nghiệp đang tìm hiểu về khả năng Sojitz mở thêm các khu công nghiệp tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Sojitz tiếp tục mở rộng đầu tư các hệ sinh thái khu công nghiệp, làm cầu nối thúc đẩy các doanh nghiệp có nguồn lực về vốn, công nghệ, năng lực quản trị của Nhật Bản đến đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nâng kim ngạch thương mại Việt - Hàn lên 150 tỉ USD

Tối 19.5, nhân dịp dự Hội nghị Thượng đỉnh G7 mở rộng tại Hiroshima, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng về việc quan hệ hai nước đã đạt được nhiều thành quả vượt bậc sau hơn 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1992 - 2022), trong đó có việc nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện. Việt Nam và Hàn Quốc chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược tương đồng trong sự phát triển của mỗi nước cũng như quan điểm về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, nhất là việc đề cao vai trò của luật pháp quốc tế, chủ nghĩa đa phương, lấy người dân làm trung tâm phục vụ.

Trong đường lối đối ngoại của mình, Việt Nam nhất quán coi trọng quan hệ với Hàn Quốc, mong muốn cùng Hàn Quốc phát triển sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước, trong đó hợp tác kinh tế - thương mại là trọng tâm, tin cậy chính trị là nền tảng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Hàn Quốc tiếp tục hợp tác, hỗ trợ Việt Nam trong 5 vấn đề cụ thể, gồm: vốn, công nghệ, nguồn nhân lực, xây dựng thể chế, quản trị.


Tăng cường hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với Nhật Bản, Hàn Quốc  - Ảnh 3.

Thủ tướng trao đổi với cộng đồng người Việt tại Nhật

Mong người Việt tại Nhật phát huy tinh thần khởi nghiệp

Chiều 19.5, ngay sau khi xuống sân bay Hiroshima, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành thời gian gặp gỡ cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Nhật Bản. Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu cho biết với hơn 500.000 người đang học tập, sinh sống và làm việc, người Việt là cộng đồng nước ngoài lớn thứ 2 tại Nhật Bản.

Cho biết cộng đồng các nhà khoa học tại Nhật luôn hướng về quê hương, GS-TS Trần Đăng Xuân (Đại học Hiroshima), Chủ tịch Hội Người Việt tại vùng trung nam Nhật Bản, chia sẻ các nhà khoa học đang đưa ra nhiều ý tưởng, nghiên cứu các dự án có thể ứng dụng tại Việt Nam như giống lúa mới ngon vượt trội, kêu gọi các tập đoàn Nhật Bản trong lĩnh vực điện gió tham gia hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

Tinh thần khởi nghiệp cũng là nội dung xuyên suốt trong cuộc gặp với Thủ tướng. Qua đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh tinh thần đổi mới sáng tạo, lập nghiệp của cộng đồng người Việt tại Nhật, muốn phát triển nhanh và bền vững phải dựa vào đổi mới sáng tạo. Ông cũng căn dặn các kiều bào cần tuân thủ luật pháp sở tại, hỗ trợ để cùng nhau tốt hơn, "tắt lửa tối đèn có nhau", vượt qua mọi khó khăn, thách thức để vươn lên, khẳng định mình, góp phần củng cố quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản.


Đặc biệt, Thủ tướng mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, trong đó sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại lên 150 tỉ USD vào năm 2030 theo hướng cân bằng, lành mạnh. Hoan nghênh doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào các công trình hạ tầng lớn, Thủ tướng khẳng định Nhà nước và Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư và mở rộng quy mô đầu tư.

Tổng thống Yoon Suk Yeol chia sẻ các ý kiến đánh giá của Thủ tướng Phạm Minh Chính về những kết quả vượt bậc của quan hệ hai nước thời gian qua. Tổng thống Yoon khẳng định coi trọng quan hệ với Việt Nam, xem Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực, minh chứng qua việc Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Hàn Quốc. Về phương hướng phát triển quan hệ, Hàn Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam thúc đẩy hợp tác chặt chẽ nhiều mặt, nhất là các lĩnh vực Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.