Tăng cường hợp tác thanh niên VN - Israel

09/05/2023 08:53 GMT+7

Ngày 8.5, tại Hà Nội, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy đã chủ trì buổi tiếp xã giao ông Yaron Mayer, Đại sứ Israel tại VN.

Tại buổi tiếp, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cho rằng năm 2023 hai nước VN - Israel sẽ tổ chức kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và thanh niên đóng vai trò quan trọng tiếp tục đưa quan hệ, hợp tác hai nước ngày càng phát triển bền vững. T.Ư Đoàn mong muốn ông Yaron Mayer sẽ là cầu nối hỗ trợ, thúc đẩy tăng cường các hoạt động hợp tác hữu nghị giữa thanh niên hai nước. Đặc biệt, Israel là quốc gia có thế mạnh trong các lĩnh vực: khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Tăng cường hợp tác thanh niên VN - Israel - Ảnh 1.

Anh Bùi Quang Huy tặng Đại sứ Yaron Mayer bình gốm có in biểu trưng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Phan Hậu

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đề xuất Đại sứ Yaron Mayer kết nối, tạo điều kiện cho thanh niên, sinh viên, doanh nhân trẻ hai nước có cơ hội giao lưu, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trong các lĩnh vực: khởi nghiệp sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số; hỗ trợ, trao học bổng cho thanh niên, sinh viên VN sang tu nghiệp tại Israel; tiếp tục hỗ trợ T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp trong thanh niên, sinh viên.

Chia sẻ tại cuộc gặp, Đại sứ Yaron Mayer cho biết hằng năm Israel đón tiếp hàng trăm thanh niên sang học hỏi kinh nghiệm phát triển nông nghiệp công nghệ cao và các hoạt động này đều có sức lan tỏa tốt tại VN. Bày tỏ sự ủng hộ đối với các đề xuất của anh Bùi Quang Huy, Đại sứ Yaron Mayer khẳng định sẽ yêu cầu Đại sứ quán Nhà nước Israel tại VN nghiên cứu để có thể triển khai ngay các hoạt động hợp tác giữa thanh niên hai nước trong năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN - Israel, tạo tiền đề mở rộng các lĩnh vực hợp tác trong những năm tiếp theo.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.