Tăng Duy Tân: Tôi vẫn ở nhà thuê, ngồi quán vỉa hè

08/02/2024 06:41 GMT+7

2023 tiếp tục là một năm thành công của Tăng Duy Tân với bản hit 'Cắt đôi nỗi sầu'. Tuy thành công sớm nhưng nam ca sĩ đại diện cho dòng nhạc vinahouse vẫn muốn giữ lối sống giản dị, không khoa trương.

Tăng Duy Tân: Tôi vẫn ở nhà thuê, ngồi quán vỉa hè- Ảnh 1.

Tăng Duy Tân sinh năm 1995, quê ở Quảng Trị, là em họ của ca sĩ Tùng Dương

FBNV


Anh Tùng Dương vui vì tôi nổi tiếng

* Xin chào Tăng Duy Tân, bạn đánh giá năm 2023 của mình như thế nào?

- Ca sĩ Tăng Duy Tân: Tôi nghĩ mình đã làm được hai điều, trong đó điều quan trọng nhất là thay đổi bản thân. Tôi đã bỏ được một số tật xấu trong cuộc sống như lười biếng, còn việc đi câu cá tôi cũng từ bỏ dù rất đam mê. Đến lúc tôi phải biết cách sử dụng thời gian và không được hao phí nó nữa. Ngoài ra, tôi đã chịu tập gym để giữ gìn sức khỏe của mình.

* Bạn đã cảm nhận được mình là một ngôi sao trong Vpop chưa?

- Tôi chỉ là chính mình, điều quan trọng nhất là tôi hiểu được mình đang ở đâu trong nghề. Tôi vào nghề không với mục tiêu đạt thứ hạng gì cả, mà chỉ mong muốn sau này dù tôi không còn hoạt động nghệ thuật nữa, tôi biết mình đã làm được gì, giúp gì bản thân và khán giả. Tôi biết rằng nghề này là có thời, đến một thời điểm nào đó âm nhạc của tôi sẽ thoái trào thì chắc mọi thứ sẽ khác.

* Nếu có ý kiến cho rằng Tăng Duy Tân chỉ đang gặp may nên mới đạt được nhiều thành công chỉ trong thời gian ngắn. Bạn nghĩ như thế nào về đánh giá này?

- Đúng là tôi gặp may mà. Nếu không có sự may mắn, mà theo văn hóa phương Đông gọi là phước đức thì tôi không có ngày hôm nay. Dĩ nhiên vẫn còn có nhiều sự cộng hưởng của các yếu tố khác. Bên cạnh đó, tôi còn nghĩ đó là cái duyên với nghề vì ban đầu gia đình không định hướng cho tôi theo âm nhạc. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lại nhận ra rằng nếu tôi không theo âm nhạc thì sau này tôi ân hận lắm. Khi tôi quyết định theo đuổi con đường này, tôi thấy đúng là nó khổ thật, nó giống như những gì anh Tùng Dương từng nói với tôi. Tôi cũng biết và suy nghĩ rằng đó là thứ bắt buộc mình phải trải qua còn nếu không mình không làm nghệ sĩ được.

Tăng Duy Tân: Tôi vẫn ở nhà thuê, ngồi quán vỉa hè- Ảnh 2.

Năm vừa qua, Tăng Duy Tân "đại thắng" với một giải Mai vàng và bốn giải Làn sóng xanh

FBNV

* Nếu bây giờ gặp lại ca sĩ Tùng Dương, người từng khuyên Tăng Duy Tân đừng theo nghệ thuật, anh ấy sẽ nói gì?

- Thật ra, anh Tùng Dương bảo tôi đừng theo nghệ thuật vì khổ lắm nhưng anh ấy chỉ nói thế thôi chứ vẫn truyền đạt những kinh nghiệm đi hát cho tôi. Ngoài miệng sợ tôi khổ nên nói thế nhưng khi tôi chưa là ai cả thì anh Tùng Dương đã kèm cặp tôi từng chút một.

* Vậy ca sĩ Tùng Dương đã công nhận bạn là một nghệ sĩ thành công?

- Có ạ, điều đó làm tôi rất vui. Anh Tùng Dương nói rằng rất vui và bất ngờ, bây giờ trong nhà lại có thêm một nghệ sĩ nên anh ấy bớt cô đơn.

* Nếu cát sê của bạn cao hơn Tùng Dương, bạn nghĩ như thế nào?

- Tôi không bao giờ hỏi cát sê của anh ấy và đó cũng là những câu hỏi mang tính cá nhân. Nếu anh ấy có nói thì tôi biết vậy, còn tôi sẽ không chủ động hỏi. Ngoài ra, tất cả vấn đề liên quan đến tiền bạc tôi đều không can thiệp và có công ty xử lý. Đó cũng là thỏa thuận thể hiện sự tôn trọng giữa tôi và công ty. Bên cạnh đó, tôi cũng không can thiệp vào việc nhận show này hay show kia, tôi cũng bàn giao hết cho công ty kể cả đó là show của người thân.

Tôi từng từ chối cơ hội phát triển ở Trung Quốc

* Bây giờ bạn đã có cơ ngơi riêng chưa?

- Tôi vẫn ở nhà thuê vì mọi người cũng biết tôi đang xây nhà ở quê, khi xây xong nhà ở quê thì tài chính của tôi mới thoải mái được. Còn từ trước tới giờ tôi vẫn đưa tiền cho bố mẹ để xây nhà, đó cũng là điều tôi mong ước nhất.

* Vào dịp tết Nguyên đán, Tăng Duy Tân có kế hoạch gì không?

- Tết năm nào tôi cũng về quê. Đặc biệt là đêm giao thừa, mùng 1 và mùng 2 tôi chắc chắn phải có mặt ở nhà. Chuyện này không liên quan đến vấn đề có show hay không mà là truyền thống ở quê tôi. Theo văn hóa truyền thống bắt buộc những con trai trưởng phải có mặt ở nhà vào dịp này.

Tăng Duy Tân: Tôi vẫn ở nhà thuê, ngồi quán vỉa hè- Ảnh 3.

Tăng Duy Tân vẫn đang ở nhà thuê vì muốn xây nhà cho bố mẹ ở quê

FBNV

* Hàng xóm phản ứng như thế nào khi bạn trở nên nổi tiếng?

- Cả xã của tôi đều cảm thấy tự hào về điều này. Khi mọi người gặp tôi ở quê, họ đều cười rất tươi và hỏi thăm sức khỏe của tôi. Ngày xưa, khi tôi rời vùng quê để đi lập nghiệp, có người cho tôi vài trăm ngàn, có người mang con gà, đĩa xôi để làm mâm cơm chia tay hoặc tặng cho tôi những món đồ cần thiết. Bây giờ, tôi sẽ là người tặng lại cho mọi người để báo đáp họ.

* Tăng Duy Tân đã cảm nhận được sự nổi tiếng của mình?

- Sau Bên trên tầng lầu, tôi vẫn được tự do thoải mái khi đi ra đường nhưng sau Cắt đôi nỗi sầu thì không còn như thế nữa. Ví dụ, ngày xưa nếu có một quán ăn vỉa hè bán đồ ăn ngon cho các cô chú công nhân, tôi vào ngồi ăn luôn mà không sợ ai nhận ra mình. Hoặc tôi thường ngồi những quán cà phê dành cho người già hay người lao động vì tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ngồi trong một quán nằm ở trung tâm quận 1. Hiện tại, tôi vẫn thích ngồi quán lề đường nhưng phải đeo khẩu trang (cười).

* Niềm vui lớn nhất của bạn khi nổi tiếng là gì?

- Đó là làm "đẹp" nỗi buồn cho người khác. Có nghĩa là khi một người đang buồn nghe nhạc của tôi, họ sẽ trải qua chuyện buồn đó nhẹ nhàng hơn thay vì cảm thấy dằn vặt. Đó cũng là tôn chỉ làm nghề của tôi và cả công ty.

* Bạn có kế hoạch gì cho năm 2024?

- Tôi không hoạch định gì cả vì cảm xúc mỗi năm mỗi khác nên âm nhạc cũng sẽ đi theo cảm xúc đó. Nếu năm sau tôi cảm thấy mọi thứ nhẹ nhàng thì tôi sẽ ra mắt một bài nhạc như thế. Về việc đi diễn, tôi vẫn hoạt động thường xuyên còn việc phát hành âm nhạc ra nước ngoài tôi để sau vì tôi muốn người Việt Nam sẽ được nghe đầu tiên.

* Khi nhìn vào sự thành công của Chi Pu tại thị trường quốc tế, bạn có mong muốn mình đạt được điều đó?

- Thật ra, tôi đã có cơ hội bước ra thị trường quốc tế rồi, cụ thể là trước khi ra mắt Bên trên tầng lầu, công ty muốn tôi sang Trung Quốc hoạt động và tôi cũng nhận được lời mời sản xuất âm nhạc cho các nghệ sĩ ở bên đó như anh Châu Kiệt Luân. Nhưng sau đó, tôi được mọi người đón nhận nhờ Bên trên tầng lầu nên tôi từ chối lời mời đó. Vì điều tôi trăn trở từ trước đến giờ là được khán giả Việt Nam công nhận.

* Gần đây, xuất hiện một số tin đồn Tăng Duy Tân đang bí mật hẹn hò với một ca sĩ đàn chị nổi tiếng. Bạn nói gì về điều này?

- Đây là tin đồn thôi và tôi xin phủ nhận thông tin này.

* Xin cảm ơn chia sẻ của Tăng Duy Tân!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.