Tăng không gian công cộng phía đông đường ven biển Nha Trang

03/06/2016 07:12 GMT+7

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa vừa báo cáo UBND tỉnh về đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) khu vực phía đông đường ven biển Trần Phú - Phạm Văn Đồng (TP.Nha Trang), để tỉnh xem xét, có ý kiến chỉ đạo làm cơ sở hoàn chỉnh hồ sơ và tổ chức lấy ý kiến cộng đồng.

Khu vực nghiên cứu lập quy hoạch có tổng diện tích khoảng 240 ha. So với quy hoạch đã được phê duyệt, tổng diện tích xây dựng của đồ án điều chỉnh giảm từ 211.960 m2 xuống còn 161.047 m2.
Sở kiến nghị UBND tỉnh không đưa tổ hợp công trình đa năng và khách sạn phía nam cầu Trần Phú vào đồ án quy hoạch được chỉnh sửa.
Diện tích khu vực Nhà khách 378 sau khi di dời sẽ cải tạo làm công viên công cộng, nối liền với công viên Yersin tạo thành một công viên thống nhất, phục vụ cộng đồng.
Sở cũng đề xuất UBND tỉnh không cho xây dựng thêm các công trình ngầm dọc công viên đường Trần Phú vì sẽ ảnh hưởng đến hiện trạng cây xanh, cảnh quan bờ biển; không xây dựng giao thông ngầm qua khu vực quảng trường 2 Tháng 4 và tuyến xe điện ngầm dọc đường Trần Phú…
Ông Lê Đức Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục hoàn thiện đồ án quy hoạch theo hướng không nên gắn việc doanh nghiệp đầu tư dọc công viên bờ biển với việc kinh doanh, mang lại lợi nhuận; bổ sung thêm nhiều tiện ích như các khu chức năng, dịch vụ công cộng ở công viên, thể thao bãi biển... để phục vụ cộng đồng được nhiều hơn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.