Cụ thể, giá các loại gas thương hiệu Gas City Petro, Vinapacific Petro, Vimexco tăng 7.917 đồng/kg (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). Theo đó, bình gas 6kg tăng thêm 47.500 đồng, lên 353.500 đồng; bình 12kg tăng thêm 95.000 đồng lên 647.500 đồng; bình 45kg tăng thêm 356.000 đồng, lên 2,427 triệu đồng; bình 50kg tăng thêm 395.000 đồng, lên 2,395 triệu đồng.
Tương tự, các thương hiệu gas Saigon Petro, Gia Đình Gas, SOPET Gas One... cũng thông báo tăng gần 8.000 đồng/kg gas từ ngày 1.4.
Theo một số doanh nghiệp, giá gas bán lẻ trong nước tăng chủ yếu do giá gas thế giới tăng mạnh. Đại diện Công ty CP Năng lượng Long Yin Long An (Long Yin Energy) giải thích, giá gas trong nước tăng mạnh do giá gas thế giới tháng 4 tăng đến 232,5 USD/tấn. Theo đó, giá chốt hợp đồng tháng 4 là 775 USD/tấn. Bên cạnh đó, giá premium nhập khẩu tháng này cũng tăng cao, cùng với đó là nguồn cung LPG tiếp tục hạn chế đã đẩy giá trong nước giữ đà tăng.

Giá gas tăng gần 8.000 đồng/kg trong tháng 4 này
ẢNH: H.H
Thường giá bán lẻ gas được điều chỉnh vào ngày đầu mỗi tháng, tuy nhiên, trong tháng 3, trước biến động của giá thế giới do ảnh hưởng xung động lan rộng và leo thang tại Trung Đông, giá gas đã có nhiều đợt điều chỉnh tăng là chủ yếu. Mức tăng tùy thuộc vào chi phí nhập khẩu của doanh nghiệp.
Trong tháng 3, có ít nhất là 3 đợt điều chỉnh theo hướng tăng, có doanh nghiệp điều chỉnh đến 5 lần, trong đó có 1 lần giảm giá. Theo ghi nhận, tổng các lần điều chỉnh đẩy giá gas tháng 3 tăng so với tháng 2 khoảng 100.000 - 120.000 đồng/bình 12kg. Có thời điểm nhiều doanh nghiệp chỉ chiết bình 6 - 8kg vì nguồn cung đứt gãy.
Tính luôn đợt tăng lần này, trong hơn 1 tháng qua, từ sau chiến sự tại Trung Đông lan rộng, giá bình gas gia đình loại 12kg đã tăng trên dưới 200.000 đồng bình.
Bình luận (0)