Tạo không gian phát triển Cần Thơ

Đình Tuyển
Đình Tuyển
11/12/2023 07:00 GMT+7

Ngày 10.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã về dự hội nghị công bố quy hoạch TP.Cần Thơ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư. Tham dự còn có lãnh đạo nhiều bộ, ngành, TP.HCM, tỉnh thành phố ĐBSCL.

Theo quy hoạch, Cần Thơ đặt mục tiêu đến năm 2030, trở thành cực tăng trưởng của vùng ĐBSCL; là thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa xứ Tây Đô; là trung tâm đô thị, trung tâm dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học công nghệ, văn hóa, thể thao của ĐBSCL. Tầm nhìn đến 2050, Cần Thơ sẽ thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á; là thành phố thông minh đáng sống của VN.

Tạo không gian phát triển Cần Thơ - Ảnh 1.

Tầm nhìn đến 2050, Cần Thơ sẽ thuộc nhóm các thành phố phát triển khá ở châu Á

Đình Tuyển

Lấy sông Hậu là mặt tiền cho toàn thành phố

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trần Việt Trường khẳng định quy hoạch là tiền đề để TP.Cần Thơ tiếp tục mở rộng tầm nhìn, tăng tốc bứt phá. Quy hoạch này cũng thể hiện khát khao đưa Cần Thơ phát triển vươn tầm cao mới, khẳng định vai trò là đô thị hạt nhân của vùng ĐBSCL… Đáng chú ý, bên cạnh hành lang kinh tế ven sông Hậu, Cần Thơ sẽ đẩy mạnh phát triển các trục kinh tế dọc các tuyến cao tốc, vừa tạo không gian phát triển mới vừa là động lực để hoàn thành mục tiêu quy hoạch đề ra.

Cụ thể có 5 trục động lực kinh tế gồm: 2 trục ngang là dọc theo cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, phía đông phát triển công nghiệp, phía tây phát triển du lịch sinh thái, đô thị; tuyến hành lang kinh tế dọc bờ tây sông Hậu, phát triển tập trung vào thương mại dịch vụ, đô thị sinh thái và đô thị công nghiệp.

Trong khi đó, 3 trục dọc bao gồm: dọc theo cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi; đường liên vùng Ô Môn - Giồng Riềng (định hướng phát triển công nghiệp, tạo kết nối vùng về hành lang công nghiệp); QL1A và cao tốc Cần Thơ - Cà Mau (chủ yếu phát triển kết nối hành lang đô thị chính của vùng ĐBSCL).

Quy hoạch TP.Cần Thơ cũng định hướng ưu tiên nguồn lực thực phát triển các khu đô thị mới dọc theo các trục đường chính; đô thị mới, dịch vụ chất lượng cao dọc sông Hậu. Đô thị sinh thái sông nước sẽ lấy sông Hậu là mặt tiền chính cho toàn thành phố, phát triển bản sắc của từng quận, huyện thành đô thị bên các sông nhánh.

Cần Thơ đặt mục tiêu lọt vào nhóm phát triển khá ở châu Á

Phát huy nội lực, thu hút đầu tư

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Đảng, Nhà nước đã đề ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp phát triển nhanh, bền vững khu vực ĐBSCL, nhất là triển khai 3 đột phá về hạ tầng, thể chế, nhân lực. Thủ tướng cũng đã phê duyệt quy hoạch vùng ĐBSCL; đồng thời triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông lớn, gồm 6 tuyến cao tốc trục ngang và trục dọc. Đó cũng chính là nguồn lực to lớn để Cần Thơ phát triển.

Để triển khai hiệu quả quy hoạch Cần Thơ, Thủ tướng yêu cầu thành phố phải bám sát các Nghị quyết của Đảng; Bộ Chính trị, Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ để thực hiện. Đặc biệt là xác định rõ nguồn lực, huy động nguồn lực thế nào. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh và yêu cầu Cần Thơ cần phát huy nội lực của mình.

"Chủ trương đường lối có hết rồi, chúng ta phải tập trung huy động nguồn lực. Trước hết là từ nguồn lực nội sinh của Cần Thơ, là nguồn lực con người, thiên nhiên, truyền thống lịch sử, văn hóa, trí tuệ, đổi mới sáng tạo và khoa học, công nghệ… Thứ hai là nguồn lực từ việc phát huy hệ thống giao thông kết nối với vùng, với các vùng khác, tạo không gian phát triển mới, động lực phát triển mới, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm, hàng hóa. Thứ 3 là nguồn lực từ đẩy mạnh hợp tác công tư, huy động đa dạng các nguồn lực phát triển, gồm vốn nhà nước, vốn tư nhân, vốn vay, thu hút đầu tư FDI thông qua cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh ngày càng thông thoáng, thuận lợi… Cuối cùng là triển khai hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù và tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp để từ đó tạo ra nguồn lực phát triển, xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi để thu hút được đầu tư", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng cũng kêu gọi các nhà đầu tư đến Cần Thơ với chiến lược đầu tư nghiêm túc lâu dài, gắn với các quy hoạch của vùng, quy hoạch của Cần Thơ, trên nguyên tắc lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ và cùng phát triển.


Thủ tướng tiếp xúc cử tri tại Cần Thơ

Ngày 10.12, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Cần Thơ đã có buổi tiếp xúc cử tri tại H.Vĩnh Thạnh (TP.Cần Thơ) sau kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV. Thủ tướng đã dành nhiều thời gian trả lời các ý kiến, đề xuất, kiến nghị của cử tri liên quan tới việc phát triển khu công nghiệp VSIP tại Cần Thơ, xây dựng hạ tầng giao thông, nhất là các tuyến cao tốc, giải pháp tiêu thụ nông sản, đào tạo nhân lực…

Liên quan vấn đề tìm đầu ra cho nông sản, Thủ tướng chỉ ra cần tiếp tục triển khai bài bản, đồng bộ về: xây dựng thương hiệu, quy hoạch vùng nguyên liệu, phối hợp doanh nghiệp, kết nối ngân hàng hỗ trợ vốn, xây dựng hợp tác xã… Thủ tướng cũng cho biết vừa qua, đã trao đổi, đề nghị phía Trung Quốc ký kết ổn định mặt hàng nông sản có giá trị cao như tôm, cá, trái cây... Mặt hàng lúa gạo cũng đã có sự trao đổi, thúc đẩy đàm phán, ký kết hiệp định với Philippines, Indonesia; hiệp định thương mại tự do với các nước Trung Đông để khai thác thị trường thực phẩm Halal. Đây có thể xem là tiền đề để nông dân yên tâm, mở rộng sản xuất nông nghiệp hơn trong thời gian tới.

Thanh Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.