Tạo mọi điều kiện thuận lợi để Khánh Hòa phát triển, giàu mạnh

02/04/2023 06:58 GMT+7

Tối 1.4, tại Quảng trường 2.4, TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển Khánh Hòa (1653 - 2023).

Đến dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính; Trưởng ban Kinh tế T.Ư Trần Tuấn Anh; Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, cùng lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư, các địa phương trên cả nước.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chúc mừng và biểu dương những thành tựu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Khánh Hòa đã đạt được trong chặng đường đã qua.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi để Khánh Hòa phát triển, giàu mạnh - Ảnh 1.

Thủ tướng thăm hỏi bệnh nhân và người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa

BÁ DUY

Thủ tướng đề nghị tỉnh Khánh Hòa cần hoàn thiện bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, vì dân, gần dân, trọng dân gắn với tăng cường năng lực và phẩm chất của cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là người đứng đầu. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năng động, sáng tạo, tận tụy vì nhân dân phục vụ. Đặc biệt, Thủ tướng đề nghị tỉnh Khánh Hòa tận dụng các tiềm năng và lợi thế, đầu tư phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn gắn với giữ gìn, phát triển và phát huy truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa, con người tỉnh Khánh Hòa.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng lưu ý tỉnh cần đẩy mạnh xây dựng và phát triển huyện đảo Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển; là pháo đài vững chắc bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc. "Khánh Hòa tự hào với lịch sử 370 năm đã qua và có một tương lai rực rỡ phía trước. Trách nhiệm của tất cả chúng ta là làm sao để tương lai tươi đẹp ấy tới nhanh hơn. T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ luôn sâu sát, đồng hành, ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Khánh Hòa phát triển, giàu mạnh", Thủ tướng nhấn mạnh.

Nỗ lực cao nhất để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân

Trước đó, trong sáng cùng ngày, Thủ tướng cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm và làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa. Tại đây, Thủ tướng ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên trong suốt thời gian qua. Đồng thời đề nghị bệnh viện cần phát huy tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực cao nhất trong điều kiện hiện có để thực hiện sứ mệnh cao cả là bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trước mắt, Thủ tướng đề nghị cần tập trung giải quyết xử lý dứt điểm các vấn đề về thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người bệnh. "Các bộ ngành phải vào cuộc ngay bởi ban hành một chính sách có cái được và không. Tuy nhiên, chúng ta quyết tâm chấm dứt tình trạng thiếu thuốc trong bệnh viện", Thủ tướng nhấn mạnh.

Đến thăm Làng trẻ em SOS Nha Trang, Thủ tướng bày tỏ bản thân cảm thấy rất vui mừng khi thấy qua 24 năm thành lập, Làng trẻ em SOS Nha Trang đã giúp cho 235 em trưởng thành, vững niềm tin vào cuộc sống, hòa nhập xã hội. "Tôi mong muốn các cán bộ, nhân viên của Làng trẻ em SOS Nha Trang tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em bị bỏ rơi, trẻ mồ côi không nơi nương tựa và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt, trở thành những người ruột thịt, cho các cháu một lần nữa cảm nhận tình cảm yêu thương, được nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ", Thủ tướng chia sẻ.

Tiếp đó, trưa cùng ngày, Thủ tướng đã tham dự và cắt băng khánh thành Nhà hát Đó tại TP.Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nhà hát Đó được thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc đó - một dụng cụ đánh bắt thủy sản theo phương thức truyền thống của cư dân nông nghiệp lúa nước.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.