Tập đoàn Kim Oanh xây dựng 40.000 căn nhà ở xã hội

22/07/2023 17:10 GMT+7

Ngày 22.7, Tập đoàn Kim Oanh đã công bố ký kết hợp tác với Tập đoàn Surbana Jurong (Singapore) và kế hoạch xây dựng 40.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn sắp tới.

Cụ thể, Tập đoàn Kim Oanh đặt mục tiêu sẽ phát triển 26 dự án (gồm 23 dự án nhà ở xã hội và 3 dự án nhà ở thu nhập thấp), với tổng cộng khoảng 40.000 sản phẩm. Tổng quỹ đất dành xây dựng nhà ở xã hội là 107ha, tổng mức đầu tư khoảng 31.000 tỉ đồng. Giai đoạn 1, từ nay đến năm 2026, Tập đoàn Kim Oanh sẽ giới thiệu ra thị trường 14 dự án, với 25.000 sản phẩm. Riêng năm 2023 sẽ giới thiệu ra thị trường 4.800 sản phẩm nhà ở xã hội thấp tầng và cao tầng tại Bình Dương và Đồng Nai.

Với mong muốn kiến tạo những dự án nhà ở xã hội chuẩn Singapore cho gia đình Việt, Tập đoàn Kim Oanh đã ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Surbana Jurong (Singapore). Theo đó, bên cạnh các dự án nhà ở thương mại, Surbana Jurong cũng tham gia cùng Tập đoàn Kim Oanh phát triển các dự án nhà ở xã hội với kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân sinh sống trong các dự án. Bởi Surbana Jurong là tập đoàn có kinh nghiệm hoạt động toàn cầu và đã tham gia phát triển hơn 80% số lượng nhà ở xã hội tại Singapore.

Tập đoàn Kim Oanh xây dựng 40.000 căn nhà ở xã hội - Ảnh 1.

Một dự án nhà ở xã hội thấp tầng ở Bình Dương của Tập đoàn Kim Oanh

ĐÌNH SƠN

Kim Oanh Group hiện đang sở hữu hơn 500ha đất tại nhiều khu vực phát triển sôi động như Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Phú Quốc (Kiên Giang) và sẽ dành ra 20% diện tích để phát triển các dự án nhà ở xã hội.

Theo bà Đặng Thị Kim Oanh, Tổng giám đốc Tập đoàn Kim Oanh, hiện các đề án đã hoàn tất. Trong năm nay sẽ bàn giao một dự án nhà ở xã hội thấp tầng ở Bình Dương. Tập đoàn cũng đã tiếp cận được nguồn vốn từ quỹ đầu tư tỉnh Bình Dương, quỹ đầu tư tỉnh Đồng Nai, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng. Các dự án nhà ở xã hội không đặt nặng yếu tố lợi nhuận mà hướng tới việc tạo lập nhà ở cho người có thu nhập thấp, người lao động nghèo. Dù nhà ở xã hội nhưng chất lượng đạt chuẩn nhà thương mại, với giá rẻ chưa đến 800 triệu đồng/căn hộ. 

"Đây là chiến lược mới của Tập đoàn Kim Oanh, với mong muốn góp phần cùng chính quyền các địa phương tạo thêm điều kiện thuận lợi để sở hữu nhà ở cho đông đảo người lao động. Đất nước Singapore đã đi trước chúng ta trong việc phát triển nhà ở xã hội. Một chung cư chỗ nào cũng thấy mảng xanh, căn hộ nào cũng có ánh sáng, gió tự nhiên và một căn hộ có thể có 3 thế hệ cùng sinh sống. Chúng tôi mong rằng sẽ đem mô hình nhà ở xã hội của Singapore về áp dụng ở Việt Nam", bà Đặng Thị Kim Oanh cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.