Tập đoàn quân Trung Quốc 'chuẩn bị cho chiến tranh'?

31/07/2022 06:03 GMT+7

Ngày 30.7, Hoàn Cầu thời báo đưa tin, một bài viết ngắn đề cập công tác “chuẩn bị cho chiến tranh” của Tập đoàn quân số 80 thuộc quân đội Trung Quốc đã thu hút hơn 300.000 lượt thích trong 12 giờ ngày 29.7.

Quân đội Trung Quốc "chuẩn bị cho chiến tranh"?

Cụ thể, Tập đoàn quân số 80 thuộc quân đội Trung Quốc đã đăng một bình luận nói rằng “chúng ta phải ghi nhớ trách nhiệm cơ bản là chuẩn bị cho chiến tranh và tấn công, trong quá trình trở thành một đội quân hùng mạnh”. Theo Hoàn cầu thời báo, một số cư dân mạng đã bày tỏ mong muốn hai bờ eo biển Đài Loan sớm thống nhất.

Tập đoàn quân số 80 đưa ra bình luận trên trong bối cảnh tinh thần của các binh sĩ Trung Quốc lên cao trước lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) căng thẳng leo thang trên eo biển Đài Loan.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi phát biểu trước các phóng viên trong cuộc họp báo tại Điện Capitol ở Washington (Mỹ), ngày 29.7.2022

reuters

Tuy nhiên, điều phối viên về truyền thông chiến lược John Kirby của Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ ngày 29.7 nói rằng Washington chưa thấy dấu hiệu rõ ràng, cụ thể của hành động nào đó liên quan đến Đài Loan.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Joe Biden ngày 28.7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo “những ai đùa với lửa sẽ bị bỏng”.

Những căng thẳng gần đây dâng lên quanh thông tin Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi dự định thăm Đài Loan. Đến nay, bà Pelosi và giới chức Mỹ vẫn chưa xác nhận liệu chuyến thăm có diễn ra hay không nhưng phía Trung Quốc đã nhiều lần cảnh báo Mỹ sẽ gánh chịu mọi hậu quả.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.