Tập đoàn Trung Quốc bị nghi ‘thu hoạch’ dữ liệu ADN của người Mỹ

31/01/2021 08:14 GMT+7

Tình báo Mỹ cảnh báo tập đoàn công nghệ sinh học Trung Quốc BGI Group có mối quan hệ với quân đội Trung Quốc đã “thu hoạch” ADN của người dân Mỹ thông qua việc xét nghiệm Covid-19 .

Đài CBS ngày 30.1 đưa tin BGI Group đã cố tìm cách mở rộng phạm vi hoạt động và đề nghị xây dựng các phòng thí nghiệm về gien và phục vụ công tác xét nghiệm Covid-19 tại ít nhất 6 bang ở Mỹ sau đợt bùng phát đầu tiên hồi năm 2020.
Các quan chức tình báo Mỹ cảnh báo không nên chia sẻ dữ liệu y tế của người dân với BGI Group.
Trả lời phỏng vấn đài CBS, Giám đốc Trung tâm Phản gián và An ninh Quốc gia thuộc chính phủ Mỹ, ông Bill Evanina cho biết: "Các thế lực nước ngoài có thể thu thập, lưu trữ và khai thác thông tin sinh trắc học từ việc xét nghiệm Covid-19".
Theo ông Evanina, Trung Quốc đang ngấm ngầm thu thập dữ liệu ADN của người dân Mỹ trong cuộc chạy đua toàn cầu nhằm giành quyền kiểm soát dữ liệu sinh học của thế giới.

WHO bắt đầu điều tra nguồn gốc Covid-19 ở Vũ Hán, "không đảm bảo sẽ có câu trả lời"

Bên cạnh đó, Reuters dẫn lại nhiều tài liệu cho thấy BGI Group có mối quan hệ mật thiết với chính quyền và quân đội Trung Quốc.
"Điều này cho thấy chính quyền Trung Quốc lợi dụng đại dịch Covid-19 để thực hiện mưu đồ bất chính", ông Evanina lưu ý.
Trong khi đó, tờ The Wall Street Journal dẫn lời một người phát ngôn viên của BGI Group cho biết công ty đã bán các bộ dụng cụ xét nghiệm Covid-19 tại Mỹ sau khi được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cấp phép.
“BGI Group chưa bao giờ đề xuất hoặc thành lập bất kỳ phòng thí nghiệm lâm sàng nào để giải trình tự bộ gien hoặc phục vụ công tác xét nghiệm Covid-19”, người phát ngôn nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.