Tập huấn đoàn công tác đi Trường Sa: 'Bước xuống tàu là trở thành người lính'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
06/05/2023 16:30 GMT+7

Tại chương trình tập huấn đoàn công tác số 10 ra thăm huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2023, Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân, mong đại biểu lĩnh hội, nắm chắc các quy định khi tham gia hành trình, thực hiện tinh thần "bước xuống tàu là trở thành người lính".

Chiều nay 6.5, tại TP.Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa), Bộ Tư lệnh Hải quân, T.Ư Đoàn và các cơ quan có liên quan tổ chức tập huấn đoàn công tác số 10 thăm quân, dân huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2023.

Tham dự chương trình có Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân, Trưởng đoàn công tác; anh Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam, Phó đoàn công tác, Trưởng đoàn hành trình "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương".

Về đại biểu tham gia có bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

Góp phần xanh hóa Trường Sa

Hành trình "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương" năm 2023 do anh Nguyễn Tường Lâm làm trưởng đoàn, mang thông điệp "Tuổi trẻ đồng hành vì Trường Sa xanh". Hành trình nhằm chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi hải đảo đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đặc biệt, đây là hành trình ghi dấu chặng đường 15 năm triển khai chương trình phối hợp giữa T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

Cơ hội để mỗi người trẻ thêm yêu biển đảo Tổ quốc - Ảnh 1.

Các đại biểu tham gia đoàn công tác số 10 thăm quần đảo Trường Sa và Nhà dàn DK1 năm 2023

HÀ LÊ

Theo ban tổ chức, chuyến hành trình năm 2023 với mục tiêu góp phần xanh hóa Trường Sa và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Từ thông điệp "Mang ra cảm xúc, mang về niềm tin" của chuyến hành trình đầu tiên được tổ chức vào năm 2009 cho đến chuyến hành trình năm 2023 với thông điệp "Tuổi trẻ đồng hành vì Trường Sa xanh", T.Ư Đoàn mong muốn các đại biểu sẽ có những trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống, nhiệm vụ của chiến sĩ, đồng bào đang ngày đêm bám biển thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế biển.

Đồng thời, hành trình cũng mong muốn góp phần xanh hóa Trường Sa và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. 

Theo ban tổ chức, trước khi xuất phát hành trình, Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã phát động chương trình "Trường Sa xanh" năm 2023 mong muốn tiếp tục đóng góp nguồn lực để tăng trưởng số lượng cây xanh tại các điểm đảo thuộc huyện đảo Trường Sa.

Đây là hoạt động thường niên nằm trong Chương trình phối hợp giữa T.Ư Đoàn và Bộ Tư lệnh Hải quân về việc phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong bảo vệ chủ quyền biển đảo giai đoạn 2018 - 2023; đồng thời là sự tiếp nối hiệu quả cùng với các giải pháp tổng thể phát triển cây xanh, hệ thực vật tại các đảo, trong đó chú trọng chuyển giao kỹ thuật trồng, công nghệ vi sinh, cung cấp giống cây, vật tư nông, lâm nghiệp trong các năm trước đây.

Làm cho Trường Sa gần hơn với đất liền

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm cho biết, trong những năm qua, tuổi trẻ Việt Nam đã có những hoạt động hết sức cụ thể và thiết thực nhằm thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện và thái độ trách nhiệm, cùng sự cảm thông, chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi biên giới, hải đảo đang ngày đêm canh giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Các chương trình như: "Nghĩa tình biên giới hải đảo", "Vì biển đảo quê hương", "Cả nước vì Trường Sa, Trường Sa vì cả nước", "Chung tay thắp sáng Nhà giàn DK1", "Đồng hành cùng ngư dân trẻ ra khơi"..., mà điểm nhấn là hành trình "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương" đã được tổ chức định kỳ hàng năm.

Thông qua các phong trào, các cuộc vận động của đoàn viên, thanh thiếu niên cả nước đã tạo nên hiệu ứng xã hội mạnh mẽ và sự lan tỏa tình cảm sâu sắc trong các bạn trẻ, nhân dân cả nước.

Tập huấn đoàn công tác đi Trường Sa: 'Bước xuống tàu là trở thành người lính' - Ảnh 3.

Anh Nguyễn Tường Lâm phát biểu tại chương trình

DƯƠNG HƯNG

Năm nay, hành trình "Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương" tiếp tục được tổ chức với sự tham gia của hơn 200 đại biểu đến từ nhiều tổ chức chính trị xã hội, địa phương, cơ quan, đơn vị, trong đó có 70 đại biểu là những gương mặt trẻ tiêu biểu, cán bộ Đoàn, doanh nhân trẻ, thầy thuốc trẻ, sinh viên, văn nghệ sĩ, y bác sĩ, phóng viên...

Tập huấn đoàn công tác đi Trường Sa: 'Bước xuống tàu là trở thành người lính' - Ảnh 4.

Các đại biểu tham gia chương trình tập huấn

DƯƠNG HƯNG

"Đây là cơ hội vô cùng quý giá để mỗi đại biểu chúng ta thêm yêu biển đảo Tổ quốc; để hiểu, chia sẻ, trân quý các cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm chắc tay súng canh giữ biển trời, bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng; để kết nối gần hơn nữa tình cảm, sự chung sức, chung lòng với các cán bộ, chiến sĩ ngoài đảo xa, làm cho Trường Sa gần hơn với đất liền", anh Lâm chia sẻ.

"Bước xuống tàu là trở thành người lính"

Chia sẻ tại chương trình, Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang mong các thành viên lĩnh hội, nắm chắc các quy định khi tham gia hành trình, thực hiện tinh thần "bước xuống tàu là trở thành người lính".

Ông Quang cho biết, đoàn công tác số 10 đi đúng vào dịp có nhiều ngày kỷ niệm ý nghĩa về biển đảo quê hương. Vì vậy, mong các đại biểu đi để thấu hiểu, để mở mang tầm nhìn, để tin tưởng về thế đứng của Việt Nam trên Biển Đông; tự hào về đất nước và tạo ra sức lan tỏa trong toàn xã hội, để mỗi người con đất Việt luôn hướng về biển đảo của Tổ quốc.

Tập huấn đoàn công tác đi Trường Sa: 'Bước xuống tàu là trở thành người lính' - Ảnh 5.

Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang phát biểu tại chương trình

DƯƠNG HƯNG

Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang cũng mong muốn các đại biểu đi để thăm, để động viên, thấu hiểu lực lượng hải quân; "tiếp lửa" cho các lực lượng bảo vệ biển đảo có sức mạnh mới, góp phần bảo vệ biển đảo quê hương; đồng thời qua đó sẽ khẳng định nhận thức, trách nhiệm chính trị của mỗi công dân đối với chủ quyền lãnh thổ, biển đảo của Tổ quốc. 

"Tôi mong và hy vọng đại biểu thấy hết trách nhiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức; thông cảm, chia sẻ, thấu hiểu với bộ đội và nhân dân Trường Sa;  phấn đấu xây dựng Trường Sa thành trung tâm kinh tế - văn hóa - xã hội của biển đảo; là thành trì, phên dậu vững chắc của Tổ quốc", Chuẩn đô đốc Phạm Văn Quang nhấn mạnh.

Dịp này, tổng số tiền và quà tặng do các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân quyên góp ủng hộ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quần đảo Trường Sa là gần 2 tỉ đồng. Chương trình với sự đồng hành của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.