Tàu chiến Anh, tàu ngầm Nga có sự cố va chạm hiếm thấy

07/01/2022 16:30 GMT+7

Bộ Quốc phòng Anh xác nhận cảm biến thủy âm kéo đằng sau tàu hộ vệ HMS Northumberland Type 23 của Hải quân Hoàng gia Anh đã va chạm tàu ngầm của Nga tại vùng biển phía bắc Đại Tây Dương năm 2020.

Tàu HMS Northumberland

hải quân hoàng gia anh

Sự cố vùng biển phía bắc Đại Tây Dương lần đầu tiên đã được tiết lộ trong tập gần đây của chương trình truyền hình “Warship: Life At Sea” (lược dịch Chiến hạm: Cuộc sống nơi biển khơi). Hiện là mùa thứ ba, chương trình được chiếu trên Channel 5 và mang đến cái nhìn hiếm hoi về hoạt động thường ngày của một tàu chiến Anh, trang The Drive đưa tin hôm 6.1.

Trong tập phim, HMS Northumberland lúc đó đang bám đuổi tàu ngầm Nga. Bất ngờ, thủy thủ trên tàu Anh phát hiện bộ phận cảm biến thủy âm được kéo đằng sau tàu bị tàu Nga đâm phải, theo báo The Times.

Đang theo dõi, tàu chiến Anh bị 'tàu ngầm Nga' đâm hư sonar

“Đây được cho là lần đầu tiên sự cố như thế được ghi nhận và công khai kể từ sau Chiến tranh lạnh”, một nguồn tin cho biết. Trước thời điểm Liên Xô tan rã, các tàu hải quân Anh và Liên Xô, bao gồm tàu ngầm, được cho từng đâm nhau trong lòng biển.

Sau đó, Bộ Quốc phòng Anh xác nhận vào cuối năm 2020, trong lúc HMS Northumberland bám theo một tàu ngầm Nga, tàu đối phương đã đâm vào bộ phận cảm biến thủy âm của tàu Anh.

“Hải quân Hoàng gia Anh thường xuyên theo dõi tàu nổi và tàu ngầm nước ngoài nhằm đảm bảo năng lực phòng vệ của Vương Quốc Anh”, Bộ Quốc phòng Anh cho biết.

HMS Northumberland là lớp tàu hộ vệ Type 23 được trang bị thêm cảm biến thủy âm của lớp Type 2087.

Vẫn chưa rõ tình huống vào thời điểm xảy ra sự cố, cũng như mức độ thiệt hại của cả hai phía. Một số thông tin chưa được kiểm chứng tiết lộ phần cảm biến trên đã bị hư hại, buộc HMS Northumberland đưa về cảng để sửa chữa.

Thảm họa tàu ngầm Kursk là do va chạm với tàu ngầm NATO?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.