Tàu chiến lớn nhất của Úc 'tê liệt' vì mất điện

31/01/2022 21:15 GMT+7

HMAS Adelaide, tàu chiến lớn nhất của hải quân Úc , đang gặp sự cố mất điện sau khi bùng phát dịch Covid-19 trên tàu trong nhiệm vụ mang hàng viện trợ đến Tonga.

HMAS Adelaide là tàu chiến lớn nhất của hải quân Úc

hải quân hoàng gia úc

RT đưa tin Bộ Quốc phòng Úc ngày 31.1 xác nhận rằng tàu chiến lớn nhất của nước này, HMAS Adelaide, đã gặp sự cố mất điện khi đang thực hiện nhiệm vụ mang hàng viện trợ đến Tonga ở Thái Bình Dương. Theo Bộ Quốc phòng Úc, tàu này đang chờ các chuyên gia đến và “tiến hành đánh giá các hệ thống bị ảnh hưởng”.

Tuyên bố được đưa ra sau khi đài truyền hình quốc gia của Úc ABC News đưa tin con tàu vẫn đang bị "tê liệt" sau nhiều ngày sửa chữa.

Tàu chiến của Hải quân Hoàng gia Úc “vẫn đang gặp sự cố trong việc liên lạc với bên ngoài”. Các đội sửa chữa đang làm việc “trong trời nóng và điều kiện khó khăn” để khôi phục con tàu, ABC News dẫn lời thuyền trưởng tàu cho biết.

Thông tin này đặt ra câu hỏi về tình trạng hiện tại của quân đội Úc. Thượng nghị sĩ Nam Úc Rex Patrick nói việc con tàu bị "mất điện toàn bộ" khiến ông “quan ngại” vì tất cả các hệ thống của khí tài quân sự phải có dự phòng để duy trì khả năng chiến đấu.

Bộ Quốc phòng Úc bác bỏ thông tin hệ thống điện dự phòng của con tàu cũng bị lỗi. Trước đó, ABC News dẫn lời các nguồn tin trên tàu cho biết các hệ thống dự phòng của HMAS Adelaide đang gặp vấn đề. Theo quân đội Úc, các chức năng thiết yếu của con tàu, như tủ đông lạnh và điều hòa không khí ở “hầu hết các khu vực trên tàu” vẫn hoạt động.

Úc ký thỏa thuận tiếp cận công nghệ tàu ngầm hạt nhân của Mỹ và Anh

HMAS Adelaide là tàu đỗ trực thăng đổ bộ lớp Canberra do Tây Ban Nha chế tạo và là con tàu lớn nhất của Hải quân Hoàng gia Úc. Đầu tháng này, HMAS Adelaide đã được điều động đến Tonga để mang hàng viện trợ nhân đạo sau vụ phun trào núi lửa và sóng thần ngày 14.1 ở đảo quốc này.

Một ổ dịch Covid-19 đã bùng phát khi tàu trên đường đến Tonga và khiến 23 người nhiễm bệnh, Bộ Quốc phòng Úc báo cáo vào tuần trước. Chính phủ Tonga đã cho phép con tàu cập cảng vào ngày 26.1 để dỡ 40 tấn hàng cứu trợ với điều kiện tàu khởi hành ngay sau đó.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.