Tàu chiến Mỹ đi qua eo biển Đài Loan giữa căng thẳng

28/08/2022 09:35 GMT+7

Hai tàu chiến Mỹ đã di chuyển qua eo biển Đài Loan lần đầu tiên từ sau những căng thẳng quanh chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến hòn đảo.

Reuters ngày 28.8 dẫn lời 3 quan chức Mỹ tiết lộ hai tàu chiến của hải quân Mỹ đang di chuyển qua vùng biển quốc tế tại eo biển Đài Loan.

Các quan chức giấu tên nói rằng hai tàu chiến đó là các tàu tuần dương USS Chancellorsville và USS Antietam, đồng thời nhấn mạnh hoạt động vẫn đang diễn ra.

Tuần dương hạm USS Antietam của Mỹ hoạt động tại biển Philippines hôm 2.8

Hải quân Mỹ

Đây là lần đầu tiên tàu chiến Mỹ di chuyển qua eo biển Đài Loan từ khi căng thẳng nổi lên sau khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thăm Đài Bắc hồi đầu tháng 8.

Quân đội Trung Quốc sau đó liên tiếp tổ chức các cuộc tập trận quy mô lớn bao quanh Đài Loan, thậm chí phóng tên lửa bay ngang hòn đảo và rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Phía Mỹ chỉ trích Trung Quốc vì phản ứng thái quá trước hoạt động thăm viếng của các nhà lập pháp Mỹ từng nhiều lần diễn ra trước đó. Sau chuyến đi của bà Pelosi, nhiều phái đoàn nghị sĩ và quan chức Mỹ cũng như của một số nước vẫn tiếp tục đến Đài Loan trong thời gian gần đây.

Hiện Trung Quốc chưa phản ứng gì về thông tin mới nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.