Tàu chiến Mỹ - Nga chạm mặt tại eo biển Bosporus

03/03/2019 15:00 GMT+7

Tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Essen của Nga và khu trục hạm Mỹ USS Donald Cook đã cùng xuất hiện tại eo biển Bosporus (Thổ Nhĩ Kỳ) với khoảng cách gần hiếm thấy, theo những hình ảnh do trang tin Aydinlik đăng tải.

Theo đó, 2 tàu chiến Mỹ và Nga lần lượt băng ngang cây cầu bắc qua eo biển nằm giữa thành phố Istanbul và đóng vai trò như một trong những biên giới chia tách châu Á và châu Âu.
Khoảng cách giữa hai tàu có lúc gần đến nỗi các thủy thủ Mỹ và Nga có thể vẫy tay chào nhau, trong khi súng ống, tên lửa trên boong phản chiếu sáng loáng dưới ánh mặt trời.
Tàu USS Donald Cook đi trước Reuters
Khu trục hạm USS Donald Cook lớp Arleigh Burke của hải quân Mỹ đã được đưa vào biên chế từ năm 1998, trong khi tàu Đô đốc Essen hiện đại hơn nhiều.
Tàu hộ vệ tên lửa Đô đốc Essen di chuyển đằng sau Reuters
Tàu Nga được bàn giao cho hải quân vào cuối năm 2015 và đã tham gia vào chiến dịch của Nga tại Syria, khai hỏa tên lửa hành trình Kalibr vào các mục tiêu bi cho là khủng bố.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.