Tàu chở 6 thuyền viên Hàn Quốc mất tích, trực thăng tham gia cứu hộ bị rơi

08/04/2022 09:39 GMT+7

Hàn Quốc đang tìm kiếm chiếc tàu chở 6 người mất tích gần Đài Loan. Một trực thăng chở lực lượng cứu hộ cũng bị rơi khiến 2 người thiệt mạng và một người mất tích.

Cơ quan hàng hải Đài Loan nhận được cuộc gọi cầu cứu từ tàu Kyoto 1 của Hàn Quốc vào sáng 7.4 và thông báo cho chính phủ Hàn Quốc, theo Yonhap.

Cuộc tìm kiếm người mất tích sau vụ rơi trực thăng ngoài khơi đảo Mara

Ảnh chụp màn hình Yonhap

Chiếc tàu từ Busan đang kéo theo tàu Kyoto 2 trên đường đến Batam (Indonesia) thì gặp nạn tại vùng biển phía tây Đài Loan. Chiếc Kyoto 2 được tìm thấy tại hiện trường.

Tàu Kyoto 1 có độ choán nước 322 tấn, treo cờ Sierra Leone và toàn bộ 6 người trên tàu đều là người Hàn Quốc.

Chính quyền Hàn Quốc đã triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn và điều một tàu tuần tra cùng các trực thăng đến hỗ trợ.

Tuy nhiên, một trực thăng Sikorsky S-92 của Tuần duyên Hàn Quốc sau khi đưa đội cứu hộ xuống một tàu tuần tra tham gia cuộc tìm kiếm và trên đường quay về Busan đã bị rơi vào 1 giờ 32 ngày 8.4.

Một trực thăng S-92 của Tuần duyên Hàn Quốc

Lockheed Martin

Yonhap dẫn thông báo của giới chức Hàn Quốc cho hay trực thăng rơi tại vùng biển cách đảo cực nam của Hàn Quốc Mara khoảng 370 km về hướng tây nam.

Ba trong số 4 người trên trực thăng được tìm thấy, trong đó chỉ có một phi công sống sót và bị thương không nguy hiểm đến tính mạng. Một phi công và một kỹ thuật viên điều khiển radar thiệt mạng trong khi một người khác mất tích.

Hiện có 17 tàu, gồm 7 tàu tuần tra của Tuần duyên, một tàu chiến của hải quân và các tàu cá tham gia tìm kiếm người mất tích tại khu vực.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.