Tàu chở hàng 9.500 tấn chênh vênh vì mắc cạn trên biển Hà Tĩnh

11/10/2020 13:10 GMT+7

Sau khi đã cứu thành công 16 thủy thủ trên tàu chở hàng Minh Nam 07 bị mắc cạn cách bờ biển khoảng 200 mét, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục triển khai công tác cứu hộ con tàu ra khỏi vị trí gặp nạn.

Chiều nay, 10.10, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này phối hợp với các lực lượng chức năng vừa tổ chức cứu hộ thành công 16 thủy thủ trên tàu hàng Minh Nam 07, bị mắc cạn cách bờ biển thuộc xã Kỳ Ninh (TX.Kỳ Anh, Hà Tĩnh) khoảng 200 m.
“Đến 13 giờ 30 trưa nay, chúng tôi đã đưa được toàn bộ 16 thủy thủ trên tàu hàng vào bờ an toàn. Sức khỏe của các thủy thủ đều ổn định. Hiện nay, do thời tiết đang mưa to, sóng lớn nên công tác lai dắt chiếc tàu gặp nạn vào bờ chưa thể thực hiện được”, vị lãnh đạo này nói.

Tàu chở hàng 9.500 tấn chênh vênh vì mắc cạn trên biển Hà Tĩnh

Lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ 16 thủy thủ trên tàu hàng bị mắc cạn

Ảnh Phạm Đức

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh nhận được thông tin về tàu Minh Nam 07, trọng tải 950 tấn ở TP.Hải Phòng đang trên đường từ Vũng Tàu ra tỉnh Quảng Ninh, khi qua vùng biển thuộc địa phận xã Kỳ Ninh thì gặp sự cố và bị mắc cạn cách bờ khoảng 200 m. Lúc này, trên tàu có 16 thủy thủ và không có hàng hóa.

Đến 13 giờ 30 chiều nay, tất cả 16 thủy thủ đã được lực lượng cứu hộ đưa vào bờ an toàn

Ảnh Phạm Đức

Nhận được thông tin, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh phối hợp với Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu - Đồn Biên phòng Kỳ Khang, Hải đội 2 và Ban Chỉ huy biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng - Sơn Dương (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cùng chính quyền địa phương huy động lực lượng, phương tiện ra ứng cứu.

Sức khỏe 16 thủy thủ đều ổn định

Ảnh Phạm Đức

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực tàu hàng bị mắc cạn biển động cấp 6, cấp 7, gây khó khăn cho công tác cứu hộ, cứu nạn. Lực lượng chức năng đã phải dùng tàu nhỏ của ngư dân mới tiếp cận được tàu hàng để đưa 16 thủy thủ vào bờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.