Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran có thể làm gián đoạn sản lượng dầu và khí đốt toàn cầu.
Theo Reuters, các nguồn tin giao dịch cho biết một số chủ tàu chở dầu, tập đoàn dầu khí lớn và công ty kinh doanh dầu mỏ đã tạm ngừng vận chuyển dầu thô, nhiên liệu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng qua eo biển Hormuz.
Nằm giữa Oman và Iran, eo biển này đóng vai trò quan trọng cho xuất khẩu dầu mỏ.
Khoảng 1/5 tổng lượng tiêu thụ dầu của thế giới đi qua đây, bao gồm các chuyến hàng từ Ả Rập Xê Út, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Iraq, Kuwait và Iran.
Theo một quan chức hải quân EU, nhiều tàu thuyền trong khu vực đã nhận được liên lạc qua sóng VHF từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran rằng "không tàu nào được phép đi qua eo biển Hormuz".

Ảnh chụp từ trên cao bờ biển Iran và đảo Qeshm ở eo biển Hormuz
ẢNH: REUTERS
Hải quân Anh cho biết các mệnh lệnh của Iran không có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý và khuyến cáo các tàu thuyền nên di chuyển qua lại một cách thận trọng.
Trong một thông báo gửi khách hàng, một công ty môi giới tàu biển cho biết lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz chưa ngừng hẳn nhưng sự gián đoạn đang gia tăng nhanh chóng.
Tập đoàn vận tải container Hapag-Lloyd của Đức thông báo sẽ tạm dừng mọi hoạt động vận chuyển tàu thuyền qua eo biển này.
Trong khi đó, hãng Maersk của Đan Mạch cho biết đang phối hợp với các đối tác an ninh về mọi hoạt động tại biển Đỏ và vịnh Aden.
Tuy nhiên, hãng này cho biết việc nhận hàng tại Trung Đông vẫn được mở.
Bình luận (0)