Tàu Hải quân đón 81 ngư dân và 2 thi thể ngư dân tỉnh Quảng Nam

19/10/2023 13:34 GMT+7

81 ngư dân cùng 2 thi thể ngư dân tỉnh Quảng Nam gặp nạn tại vùng biển quần đảo Trường Sa đã được tàu hải quân đưa về đất liền.

Sáng 19.10, Quân chủng Hải quân, cho biết vào lúc 1 giờ 30 phút cùng ngày, tàu 467 của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã đón 43 ngư dân cùng 2 thi thể ngư dân của tàu cá QNa 91029 TS, tỉnh Quảng Nam bị chìm ở vùng biển Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.

Tàu Hải quân đón 81 ngư dân và 2 thi thể ngư dân tỉnh Quảng Nam  - Ảnh 1.

Đưa các ngư dân tàu cá QNa 91029 TS lên tàu hải quân 467

QUÂN CHỦNG HẢI QUÂN CUNG CẤP

Sau khi lên tàu, các ngư dân được quân y tàu kiểm tra, thăm khám sức khỏe. Sau đó, tàu tiếp tục hải trình đi đón 38 ngư dân của tàu cá QNa 90927 TS đang ở trên 4 tàu cá của tỉnh Quảng Nam đang hoạt động tại vùng biển Trường Sa được cứu nạn trước đó.

Sau khi đón được các ngư dân, tàu 467 sẽ đưa các ngư dân gặp nạn và các thi thể ngư dân về bàn giao cho lực lượng chức năng của H.Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Hiện nay, các tàu của hải quân và các lực lượng khác đang khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn những ngư dân của hai tàu cá tỉnh Quảng Nam còn đang mất tích trên vùng biển Trường Sa.

Tàu Hải quân đón 81 ngư dân và 2 thi thể ngư dân tỉnh Quảng Nam  - Ảnh 2.

Kiểm tra sức khỏe cho ngư dân

QUÂN CHỦNG hẢI QUÂN CUNG CẤP

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 1 giờ ngày 17.10, tàu cá QNa-90927 TS do ông Trần Công Trường (42 tuổi, ở xã Tam Giang, H.Núi Thành, Quảng Nam) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực, đang hoạt động cách bờ biển TP.Quy Nhơn khoảng 240 hải lý và cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý thì bị lốc xoáy đánh chìm

Tàu cá QNa-91782 TS hoạt động gần khu vực tàu chìm đã cứu được 38 ngư dân, 1 ngư dân của tàu này mất tích. Ngoài ra, lúc 19 giờ 30 ngày 16.10, tàu cá QNa-90129 TS do ông Lương Văn Viên (57 tuổi, ngụ xã Tam Giang) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực tại vùng biển Trường Sa (Khánh Hòa, Việt Nam) thì bị lốc xoáy đánh chìm. 

Nhận tin, tàu cá QNa-90039 TS hoạt động gần khu vực này đã đến ứng cứu, vớt được 40 thuyền viên, 14 ngư dân đang mất tích. Đến trưa 17.10, ngư dân vớt được thêm 2 người nhưng sau đó đã tử vong.

Sau khi nhận được tin tàu cá QNa-90129 TS và QNa-90927 TS gặp nạn trên biển, Bộ Tư lệnh Hải quân đã điều động các tàu 467, 471 (thuộc Vùng 4 Hải quân) và tàu 735 (Hải đoàn 128) đến các khu vực 2 tàu cá bị chìm để kịp thời tìm kiếm, cứu nạn ngư dân mất tích.




Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.