Tàu HMAS Toowoomba ‘tái ngộ’ cảng Sài Gòn

12/10/2023 13:42 GMT+7

Hôm nay (12.10), tàu HMAS Toowoomba của Hải quân Hoàng gia Úc đã quay lại cảng Sài Gòn trong khuôn khổ chương trình Nỗ lực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (IPE23).

Tàu HMAS Toowoomba ‘tái ngộ’ cảng Sài Gòn - Ảnh 1.

Tàu HMAS Toowoomba cập cảng Sài Gòn sáng 12.10

THỤY MIÊN

Trưởng đoàn Hải quân Việt Nam là Đại tá Nguyễn Việt Anh, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân, đã đại diện đón đoàn do Chuẩn tướng Không quân Tony McCormack, Chỉ huy IPE23, dẫn đầu và thuyền trưởng Darin MacDonald cùng các sĩ quan Úc.

Lễ đón còn có đại diện Sở Ngoại vụ TP.HCM và một số cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng Việt Nam, các viên chức Đại sứ quán, Tùy viên Quốc phòng Úc, Tổng lãnh sự quán Úc tại TP.HCM.

Tàu chiến Úc thăm Việt Nam sau đợt nâng cấp quan trọng

Việt Nam là đối tác quan trọng của Úc

Đại tá Nguyễn Việt Anh chúc trưởng đoàn là chuẩn tướng McCormack có chuyến công tác thành công tại TP.HCM, góp phần thắt chặt thêm quan hệ giữa Việt Nam và Úc.

Về phần mình, chuẩn tướng McCormack khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng của Úc ở khu vực. "Việt Nam và Úc cùng mong muốn đóng góp, duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình, an ninh và thịnh vượng, mà ở đó, ASEAN đóng vai trò trung tâm", Chỉ huy IPE23 nhấn mạnh.

Tàu HMAS Toowoomba ‘tái ngộ’ cảng Sài Gòn - Ảnh 2.

Đại tá Nguyễn Việt Anh, Phó Tham mưu trưởng Vùng 2 Hải quân (thứ 3 từ phải sang)

THỤY MIÊN

Trong chuyến thăm lần này, kéo dài từ ngày 12-17.10, đoàn có chương trình gặp gỡ, giao lưu với các sĩ quan cấp cao, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam. Một số hoạt động khác bao gồm luyện tập chung trên biển với Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm ứng cứu trên biển, cứu hộ, cứu nạn.

Hôm 13.10, thủy thủ đoàn cũng tham gia thi đấu giao hữu thể thao với các học viên của trường Cao đẳng Kỹ thuật Hải quân.

Tàu HMAS Toowoomba ‘tái ngộ’ cảng Sài Gòn - Ảnh 3.

Chuẩn tướng Không quân Tony McCormack bắt tay với các thành viên đoàn Việt Nam

THỤY MIÊN

IPE là hoạt động thúc đẩy hợp tác quan trọng của chính phủ Úc nhằm tăng cường quan hệ đối tác quốc phòng và ngoại giao ở Đông Nam Á và Đông Bắc Ấn Độ Dương. Đồng thời, IPE cũng nhấn mạnh cam kết của Úc góp phần cho nỗ lực chung hướng đến một khu vực hòa bình, an ninh và thịnh vượng.

Năm nay, IPE23 thực hiện các hoạt động tác với Bangladesh, Brunei, Campuchia, Ấn Độ, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Đông Timor, Thái Lan và Việt Nam.

Bên cạnh đó, chuyến thăm Việt Nam của tàu Hải quân Hoàng gia Úc còn là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 50 quan hệ ngoại giao giữa hai nước, góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Úc, cũng như hợp tác giữa quân đội, hải quân hai nước.

Tàu HMAS Toowoomba ‘tái ngộ’ cảng Sài Gòn - Ảnh 4.

Thuyền trưởng Darin MacDonald trên đài chỉ huy

THỤY MIÊN

Tàu HMAS Toowoomba vừa hoàn tất việc nâng cấp

Tàu HMAS Toowoomba là 2 trong số 8 tàu hộ vệ tên lửa lớp Anzac của Hải quân Hoàng gia Úc. Con tàu có chiều dài 118 m, lượng choán nước 3.600 tấn.

Các vũ khí trên tàu bao gồm tên lửa đất đối không Evolved Sea Sparrow (ESSM), tên lửa đối hạm Harpoon Block 2, pháo hạm Mk 45 127 mm, 6 ống phóng ngư lôi Mk 32. Tàu còn được trang bị bãi đáp và khu vực chứa trực thăng đa nhiệm MH-60R Sea Hawk.

Tàu đạt tốc độ tối đa 27 hải lý/giờ.

Tháng 4.2022, HMAS Toowoomba hoàn tất quy trình kéo dài 18 tháng nhằm thực hiện việc nâng cấp đáng kể cho con tàu về năng lực radar (radar tìm kiếm trên không tầm xa), các hệ thống liên lạc và những hệ thống khác.

Tàu HMAS Toowoomba ‘tái ngộ’ cảng Sài Gòn - Ảnh 5.

HMAS Toowoomba vừa hoàn tất đợt nâng cấp quan trọng vào năm ngoái

THỤY MIÊN

HMAS Toowoomba giàu kinh nghiệm tác chiến và từng tham gia các hoạt động trên nhiều vùng biển thế giới, chẳng hạn trở thành tàu hải quân đầu tiên của Úc gia nhập Lực lượng tác chiến hỗn hợp 151 chống cướp biển ngoài khơi Somalia từ năm 2009.

Đầu tháng 4.2013, con tàu tham gia Nhóm tác chiến tàu sân bay số 5 của Hải quân Mỹ tại Biển Đông.

Tháng 4.2018, tàu HMAS Toowoomba cùng với tàu HMAS Anzac và HMAS Success đã thăm cảng Sài Gòn sau khi đi qua Biển Đông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.