Tàu hỏa đâm nhau ở Hy Lạp, ít nhất 36 người chết

02/03/2023 06:28 GMT+7

Tối 28.2, một đoàn tàu chở khách và một đoàn tàu chở hàng đã tông vào nhau tại địa điểm gần thành phố Larissa, thủ phủ vùng Thessaly ở miền trung Hy Lạp, khiến ít nhất 36 người thiệt mạng và 85 người bị thương.

Theo Reuters, đây là tai nạn đường sắt nghiêm trọng nhất Hy Lạp trong nhiều thập niên. Lực lượng cứu hộ cho biết hầu hết người tử vong là người trẻ trong độ tuổi 20, và con số này còn có thể tăng lên. 66 trong số những người bị thương đã nhập viện điều trị, trong đó 6 ca đang được hồi sức tích cực.

Vụ tai nạn xảy ra khi đoàn tàu khách chở khoảng 350 người vừa ra khỏi một đường hầm. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy các toa tàu trật khỏi đường ray, một số cháy xém và hư hỏng nặng. Những hành khách sống sót cho biết họ đã hoảng loạn vì bị ngọn lửa bao quanh ngay sau cú va chạm. Nhiều người đã cố đập vỡ cửa sổ để thoát thân.

Tàu hỏa đâm nhau ở Hy Lạp, ít nhất 36 người chết - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn vào sáng sớm 1.3

Reuters

Nguyên nhân tai nạn vẫn chưa được làm rõ nhưng ông Konstantinos Agorastos, Thống đốc vùng Thessaly, cho biết 2 đoàn tàu đã chạy trên cùng một đường ray khi đâm vào nhau. Cảnh sát đã tạm giam trưởng ga tàu Larissa và thẩm vấn ít nhất 3 nhân chứng.

Chính phủ Hy Lạp tuyên bố 3 ngày quốc tang (1 - 3.3) và treo cờ rủ để tưởng nhớ các nạn nhân. Tổng thống Katerina Sakellaropoulou đã rút ngắn chuyến thăm Moldova để trở về Hy Lạp. "Ưu tiên của chúng tôi hiện nay là điều trị cho những người bị thương, tìm kiếm những người mất tích trong đống đổ nát và hỗ trợ tâm lý cho người thân của các nạn nhân", Reuters dẫn lời người phát ngôn chính phủ Giannis Oikonomou.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.