Tàu ngầm hạt nhân Mỹ bất ngờ xuất hiện tại Na Uy

Khánh An
Khánh An
07/04/2022 08:52 GMT+7

Tàu ngầm USS Albany của Mỹ cập cảng tại Na Uy trong chuyến thăm không được công khai trước như thường lệ.

Tàu ngầm USS Albany của Mỹ tại cảng Tonsnes ở Na Uy

ảnh chụp màn hình nrk

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Albany của Mỹ xuất hiện tại cảng Tonsnes gần thành phố Tromso ở phía bắc Na Uy vào ngày 5.4 (giờ địa phương), theo Đài NRK.

Phát ngôn viên Elisabeth Eikeland tại Trụ sở Chiến dịch hỗn hợp Na Uy cho biết chuyến thăm của tàu không được thông báo trước như thường lệ vì muốn giới hạn thông tin.

Bà không nói rõ tàu ngầm Mỹ sẽ ở lại bao lâu. Cảng Tonsnes từng đóng một số tàu hạt nhân trong năm ngoái.

Tromso là thành phố lớn nhất nằm trên vòng Bắc Cực ở Tây Âu và Tonsnes là một trong 2 cảng ở Na Uy thường đón các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân của NATO.

NATO đánh giá nguy cơ 'chiến tranh toàn diện' với Nga

Tàu USS Albany thuộc lớp tàu ngầm tấn công Los Angeles với chiều dài 110 m và lượng choán nước khi lặn là 6.927 tấn. Khoảng 62 tàu thuộc lớp này đã được xuất xưởng, trong đó có 41 chiếc vẫn đang hoạt động.

Tàu có thể đạt tốc độ tối đa 69 km/giờ và lặn sâu đến 450 m trong trường hợp khẩn cấp. Vũ khí của tàu ngầm lớp Los Angeles bao gồm ngư lôi hạng nặng MK-48 ADCAP, tên lửa hành trình chống hạm UGM-84 Harpoon.

Tàu ngầm này còn được trang bị 12 ống phóng thẳng đứng, cho phép triển khai tên lửa Tomahawk Block 3.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.