Tàu sân bay Ấn Độ đón chiến đấu cơ nội địa, ghi cột mốc lịch sử

Tàu sân bay Ấn Độ đón chiến đấu cơ nội địa, ghi cột mốc lịch sử

Phúc Nguyên
Phúc Nguyên: biên tập, dựng clip | Cẩm Tú: đọc voice
12/02/2023 13:27 GMT+7

Trong một cột mốc lịch sử và là một động lực lớn đối với chương trình 'Sản xuất tại Ấn Độ' trong lĩnh vực quốc phòng.

Máy bay chiến đấu hạng nhẹ LCA Tejas do Ấn Độ tự sản xuất hôm 3.2 đã hạ cánh thành công xuống tàu sân bay hải quân Ấn Độ INS Vikrant.

Hải quân Ấn Độ tuyên bố đây là "cột mốc lịch sử" trong việc áp dụng chủ trương "Ấn Độ tự lực" trong quốc phòng.

Hải quân cho biết sự kiện này đã chứng minh khả năng của Ấn Độ trong việc thiết kế, phát triển, xây dựng và vận hành tàu sân bay bản địa kết hợp với máy bay chiến đấu do chính Ấn Độ sản xuất.

INS Vikrant, tàu sân bay nội địa đầu tiên của Ấn Độ, trong lần ra khơi đầu tiên để thử nghiệm

INS Vikrant, tàu sân bay nội địa đầu tiên của Ấn Độ, trong lần ra khơi đầu tiên để thử nghiệm

Hải quân Ấn Độ

Vào tháng 9, Thủ tướng Narendra Modi đã đưa vào hoạt động tàu sân bay tự đầu tiên do Ấn Độ sản xuất, giúp nước này lọt vào nhóm nước có thể sản xuất tàu sân bay trên 40.000 tấn.

Hải quân cho biết tàu sân bay  ẽ có thể đóng vai trò đảm bảo hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Tàu INS Vikrant do Cục thiết kế tàu chiến của Hải quân Ấn Độ (WDB) thiết kế.

Một chiến đấu cơ nội địa LCA Tejas của không quân Ấn Độ

Một chiến đấu cơ nội địa LCA Tejas của không quân Ấn Độ

không quân Ấn Độ

INS Vikrant dài 262 mét, dùng cơ chế cất cánh cầu nhảy (STOBAR), có thể mang theo 30 máy bay, bao gồm máy bay chiến đấu MiG-29K  trực thăng đa nhiệm Kamov-31 và MH-60R cùng với các loại trực thăng ALH và máy bay chiến đấu hạng nhẹ LCA sản xuất trong nước. 

Tàu INS Vikrant có thể mang theo 1.600 người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.