Tàu sân bay hạt nhân Mỹ cập cảng Hàn Quốc

Khánh An
Khánh An
28/03/2023 14:52 GMT+7

Hàn Quốc đón tàu sân bay USS Nimitz của Mỹ và dự kiến sẽ tăng ngân sách quốc phòng trong năm tới nhằm đối phó Triều Tiên.

Tàu sân bay hạt nhân Mỹ cập cảng Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Nimitz đến Busan (Hàn Quốc) ngày 28.3

AFP

Hãng Yonhap ngày 28.3 đưa tin một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ vừa cập cảng tại thành phố Busan ở Hàn Quốc, giữa tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Tàu sân bay USS Nimitz cập cảng của Bộ Tư lệnh hạm đội Hàn Quốc, cách Seoul khoảng 325 km, sau khi nhóm tác chiến tàu sân bay này huấn luyện với Hải quân Hàn Quốc ở vùng biển quốc tế phía nam đảo Jeju vào một ngày trước đó.

Triều Tiên công bố đầu đạn hạt nhân mới nhỏ nhưng đủ mạnh mẽ

Giới quan sát cho rằng sự hiện diện của tàu là lời cảnh báo đối với Bình Nhưỡng. CHDCND Triều Tiên tiến hành nhiều cuộc phóng tên lửa trong thời gian gần đây và nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ thị đẩy mạnh sản xuất vật liệu hạt nhân, trong khi lên án hoạt động tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Tàu sân bay USS Nimitz thuộc Nhóm Tàu sân bay tấn công số 11 trong đó còn có tàu USS Bunker Hill - tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường lớp Ticonderoga - và 2 tàu khu trục lớp Arleigh Burke là USS Wayne E. Meyer và USS Decatur.

Tàu chở theo khoảng 70 máy bay chiến đấu, trong đó có các tiêm kích F/A-18 và máy bay cảnh báo sớm E-2 Hawkeye.

Tàu sân bay hạt nhân Mỹ cập cảng Hàn Quốc - Ảnh 2.

Các binh sĩ Mỹ và Hàn Quốc tại cảng

AFP

Trong cuộc họp báo trên boong tàu USS Nimitz hôm 27.3, chuẩn đô đốc Christopher Sweeney chỉ huy nhóm tác chiến đã nhấn mạnh sự sẵn sàng của liên minh trong việc đối phó mối đe dọa từ Triều Tiên.

"Tôi không bị đe dọa hay làm lo ngại bởi Triều Tiên", ông phát biểu và lưu ý rằng Mỹ đã điều động các tài sản chiến lược sẵn sàng hằng ngày.

Tàu sân bay hạt nhân Mỹ cập cảng Hàn Quốc - Ảnh 3.

Một chiếc F-18 của Hải quân Mỹ cất cánh trên tàu sân bay USS Nimitz

AFP

Trong một diễn biến khác, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc ngày 28.3 đưa tin chính sách tài khóa tới sẽ tập trung vào việc đảm bảo an ninh quốc gia bằng cách củng cố quốc phòng và an toàn công cộng, đồng thời tạo thêm việc làm cho thanh niên để thúc đẩy nền kinh tế.

Những nội dung trên nằm trong định hướng của chính phủ cho ngân sách năm 2024 vừa được nội các thông qua. Định hướng còn gồm việc tăng cường sự lành mạnh của tài khóa giữa bối cảnh nợ công gia tăng.

"Thiết bị tấn công hạt nhân không người lái dưới nước" của Triều Tiên là gì?

Dự kiến Hàn Quốc sẽ chi ngân sách khoảng 670.000 tỉ won (523,96 tỉ USD) trong năm tới, tăng khoảng 4,8% so với con số 638.700 tỉ won trong năm nay. Định hướng đặt ra mức tăng tổng chi tiêu 5% theo kế hoạch quản lý tài khóa 2022-2026.

Cũng theo định hướng, chính phủ sẽ tăng chi tiêu quốc phòng trong năm tới để đối phó mối đe dọa hạt nhân và tên lửa gia tăng từ Triều Tiên. Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cho biết việc tăng cường năng lực quân sự phi đối xứng và đặc biệt là các hệ thống vũ khí tiên tiến sẽ là trọng tâm của chính phủ trong năm tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.