Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi tăng cường sản xuất vật liệu hạt nhân

28/03/2023 07:26 GMT+7

CHDCND Triều Tiên đã diễn tập tấn công hạt nhân nổ trên không trong ngày 27.3 trong khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un chỉ thị đẩy mạnh sản xuất vật liệu hạt nhân.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 28.3 đưa tin Bình Nhưỡng đã phóng 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất trong ngày 27.3. Vụ phóng tên lửa tầm ngắn giả định một cuộc tấn công hạt nhân nổ trên không.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi tăng cường sản xuất vật liệu hạt nhân - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong chuyến thị sát cơ sở sản xuất vũ khí hạt nhân mới đây

AFP

Quân đội Hàn Quốc cho biết đã phát hiện Triều Tiên phóng tên lửa từ huyện Chunghwa ở tỉnh Bắc Hwanghae vào sáng 27.3. Hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn bay được khoảng 370 km trước khi rơi xuống vùng biển phía đông nước này.

Cuộc phóng tên lửa mới của Triều Tiên diễn ra vài giờ trước khi tàu sân bay Mỹ USS Nimitz tập trận với một số tàu chiến Hàn Quốc ở vùng biển quốc tế phía nam đảo Jeju. Trong hôm nay 28.3, tàu USS Nimitz cùng một số tàu chiến Mỹ sẽ ghé thăm cảng ở thành phố Busan, theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

Triều Tiên công bố đầu đạn hạt nhân mới

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận đổ bộ Ssangyong, bắt đầu từ ngày 23.3 và dự kiến kết thúc vào ngày 3.4. Đây là cuộc tập trận đổ bộ Hàn - Mỹ có quy mô lớn nhất trong nhiều năm, theo Reuters.

Mặt khác, KCNA dẫn thông báo của một viện chiến lược quốc phòng của Triều Tiên cho biết nước này đã thử nghiệm các hệ thống vũ khí chiến lược ngầm từ ngày 25-27.3.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngày 27.3 có chuyến thị sát Viện vũ khí hạt nhân Triều Tiên, cơ sở thực hiện chương trình vũ khí hạt nhân và thử nghiệm công nghệ khai hỏa của nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.