Triều Tiên phóng tên lửa giữa lúc Hàn-Mỹ tập trận đổ bộ quy mô lớn

Văn Khoa
Văn Khoa
27/03/2023 07:02 GMT+7

Quân đội Hàn Quốc vừa khẳng định CHDCND Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo về phía vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên vào sáng nay 27.3.

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho hay quân đội nước này đang phân tích các chi tiết liên quan, bao gồm khoảng cách bay của tên lửa mà Triều Tiên vừa phóng, theo Yonhap.

Cuộc phóng tên lửa mới diễn ra sau khi Bình Nhưỡng phản đối mạnh mẽ cuộc tập trận đổ bộ chung Ssangyong giữa Mỹ và Hàn Quốc, diễn ra từ ngày 23.3 đến 3.4. Đây là cuộc tập trận đổ bộ chung Hàn-Mỹ có quy mô lớn nhất trong nhiều năm, theo Reuters.

"Thiết bị tấn công hạt nhân không người lái dưới nước" của Triều Tiên là gì?

Trước đó, Hàn Quốc và Mỹ đã thực hiện cuộc tập trận Freedom Shield (Lá chắn Tự do), kéo dài 11 ngày và kết thúc hôm 23.3. Hai bên cho biết hoạt động tập trận nhằm đảm bảo duy trì an ninh và ổn định trong khu vực.

Triều Tiên lâu nay lên án các cuộc tập trận của hai nước này và cho rằng đó là hành động diễn tập chuẩn bị cho cuộc xâm lược.

Triều Tiên có hành động mới giữa lúc Hàn-Mỹ tập trận đổ bộ quy mô lớn? - Ảnh 1.

Một tên lửa do quân đội Triều Tiên phóng vào một địa điểm không được tiết lộ trong hình ảnh do KCNA công bố vào ngày 20.3.2023

Reuters

Trong khi đó, Hãng thông tấn KCNA ngày 24.3 đưa tin Triều Tiên đã thử nghiệm vũ khí hạt nhân chiến lược dưới nước và tập trận tên lửa hành trình được chỉ thị bởi nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Quân ủy Trung ương đảng Lao động Triều Tiên đã chỉ huy hoạt động diễn tập từ ngày 21-23.3 "nhằm cảnh báo kẻ thù về khủng hoảng hạt nhân thực sự và xác minh độ tin cậy của lực lượng hạt nhân để tự vệ".

Hôm 22.3, Triều Tiên phóng các tên lửa chiến lược "gắn đầu đạn thử nghiệm mô phỏng đầu đạn hạt nhân". Hai tên lửa hành trình chiến lược Hwasal-1 và Hwasal-2 phóng từ tỉnh Nam Hamgyong đã tấn công chính xác mục tiêu giả định được lập trên biển.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.