Tàu SAR 412 cứu ngư dân Quảng Bình bị tai biến ở Hoàng Sa

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
13/04/2020 20:49 GMT+7

Lúc 17 giờ ngày 13.4, tàu cứu nạn SAR 412 đưa một ngư dân Quảng Bình về đến Đà Nẵng để tiếp tục cấp cứu.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 12.4, tàu cá QB 98156 đang hoạt động tại vị trí 15,30 độ vĩ bắc, 113,59 độ kinh đông, trong khu vực quần đảo Hoàng Sa, thì ngư dân Cao Văn Thành (46 tuổi, ngụ Quảng Bình) bị tai biến, co giật khó thở.
Lúc này, tàu đang cách bờ khoảng 292 hải lý về hướng Đông, thuyền trưởng chuyển hướng chạy về Cảng Kỳ Hà (Quảng Nam) với tốc độ 7 hải lý/giờ.
Tuy nhiên, bệnh trạng ngư dân Thành chuyển nặng nên thuyền trưởng yêu cầu được trợ giúp y tế khẩn cấp. Nhận tin báo, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải (Đà Nẵng MRCC) nối máy để Trung tâm Cấp cứu y tế TP.Đà Nẵng (115) cho y bác sĩ hướng dẫn chuyên môn cho ngư dân.
Đến 12 giờ cùng ngày, nạn nhân vẫn tỉnh nhưng tay chân bị co cứng, không ăn uống được, nên tàu SAR 412 từ Đà Nẵng xuất bến đi cứu nạn.

Lực lượng SAR 412 làm nhiệm vụ trong đêm 12, rạng sáng 13.4 cứu ngư dân

Ảnh: Nguyễn Tú

Lúc 2 giờ ngày 13.4, tàu SAR 412 đã tiếp cận được tàu cá QB 98156 TS tại vị trí 15,27 độ vĩ bắc, 112,02 độ kinh đông.
Tình trạng anh Thành lúc này hết sức nguy kịch, hôn mê sâu, mất nhận thức, sau khi trải qua ca cấp cứu tại chỗ để ổn định tình trạng, ngư dân tiếp tục được chăm sóc y tế tích cực ở khu vực cách ly phòng dịch tại tàu SAR 412 trên hành trình về đất liền.
Nhờ được cấp cứu kịp thời, ngư dân bước đầu đã vượt qua cơn nguy kịch, tính mạng được bảo toàn và tiếp tục được điều trị tại bệnh viện địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.