Tàu Trung Quốc lảng vảng gần tàu sân bay Mỹ ở Biển Đông

Văn Khoa
Văn Khoa
10/04/2018 22:18 GMT+7

Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt ngày 10.4 tiến hành cuộc diễn tập thông thường ở Biển Đông, trong lúc hải quân Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở khu vực.

Trong cuộc diễn tập, khoảng 20 chiến đấu cơ F-18 cất và hạ cánh trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, theo Reuters. Chuẩn đô đốc Steve Koehler, chỉ huy tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, cho các phóng viên trên tàu hay: “Chúng tôi đã nhìn thấy tàu Trung Quốc lảng vảng xung quanh hạm đội”.
Tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt Reuters
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt tiến hành diễn tập trên đường đến thăm Philippines. Trước đó, hàng không mẫu hạm Mỹ đã tập trận với hai chiến hạm Singapore ở phía nam Biển Đông.
Nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt hiện diện ở Biển Đông trong lúc hải quân Trung Quốc tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật kéo dài 7 ngày, dự kiến kết thúc vào ngày 11.4. Theo Reuters, tham gia tập trận có tàu sân bay Liêu Ninh cùng hơn 40 chiến hạm và giới phân tích cho rằng đây là cuộc phô diễn sức mạnh quân sự bất thường của nước này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.