Tàu vũ trụ SpaceShipTwo thử nghiệm hiệu suất tên lửa

30/04/2013 11:02 GMT+7

(TNO) Tàu vũ trụ của tập đoàn Virgin Galactic, được thiết kế để đưa du khách vào không gian, đã có chuyến bay thử nghiệm công suất tên lửa vào hôm 29.4, phá vỡ được bức tường âm thanh.

(TNO) Tàu vũ trụ của tập đoàn Virgin Galactic, được thiết kế để đưa du khách vào không gian, đã có chuyến bay thử nghiệm công suất tên lửa vào hôm 29.4, phá vỡ được bức tường âm thanh, theo AFP.

Tàu SpaceShipTwo (SS2) đã kích hoạt động cơ của nó sau khi tách khỏi tàu vũ trụ "mẹ" là WhiteKnightTwo ở độ cao 14 km phía trên sa mạc Mojave ở California (Mỹ), chủ tịch Virgin Galactic, tỉ phú Anh Richard Branson cho biết trong một thông cáo.


Tàu SpaceShipTwo - Ảnh: AFP

Khi tên lửa bùng cháy, theo đúng kế hoạch, trong 16 giây nó đã đẩy tàu vũ trụ lên độ cao 16,7 km với tốc độ gấp 1,2 lần vận tốc âm thanh.

Ông Branson cho biết rằng, chuyến bay thử nghiệm tên lửa trên thành công sẽ mở đường cho chuyến bay vũ trụ chính thức vào cuối năm nay.

Trong thời gian tới, Virgin Galactic có kế hoạch cải tiến thêm cho tên lửa để giúp đẩy tàu SS2 lên đến độ cao hơn 100 km.

Trong chuyến bay thử nghiệm hiệu suất tên lửa ngày 29.4 kéo dài chỉ 10 phút, hai phi công Mark Stucky và Mike Alsbury điều khiển tàu vũ trụ SS2 đã đáp xuống an toàn ở Sân bay Hàng không và Vũ trụ Mojave vào lúc 8 giờ (giờ địa phương).

Được biết, đã có hơn 500 người đặt chỗ cho chuyến bay du lịch vào không gian trên tàu SS2, với giá mỗi chỗ ngồi là 200.000 USD. Tàu SS2 có thể mang theo sáu hành khách trong một chuyến bay.

Tiến Dũng

>> Mỹ và châu u bắt tay chế tạo tàu vũ trụ mới
>> Viễn cảnh tàu vũ trụ đáp như trực thăng
>> Tàu vũ trụ Dragon bay chuyến thương mại đầu tiên
>> Tàu vũ trụ bí mật của Mỹ sắp bay chuyến thứ ba
>> Tàu vũ trụ Nga "yên nghỉ" ở Thái Bình Dương
>> Tàu vũ trụ của Nhật rời ISS
>> Tàu vũ trụ Soyuz trở về an toàn
>> Tàu vũ trụ của Mỹ hoàn thành sứ mệnh bí mật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.