Tây Ban Nha: Bệnh nhân nhập viện vì giun ký sinh bò ngoằn ngoèo dưới da

Ngọc Quý
Ngọc Quý
06/04/2023 09:10 GMT+7

Một người đàn ông ở Tây Ban Nha đã đến bệnh viện trong tình trạng những con giun ký sinh bò ngoằn ngoèo dưới da. Các triệu chứng bất thường đầu tiên là tiêu chảy nhẹ và nổi mẩn ngứa.

Bệnh nhân 64 tuổi, làm công nhân ở Tây Ban Nha. Khi bị tiêu chảy và nổi mẩn ngứa trên da, ông đã biết có gì đó không ổn với sức khỏe của mình. Ông đến Bệnh viện Đại học Madrid ở thành phố Madrid (Tây Ban Nha) để kiểm tra. Các bác sĩ tại đây phát hiện ông đã bị nhiễm giun tròn Strongyloides stercoralis. Đây là loại ký sinh trùng gây bệnh đường ruột, sống ở vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới. Các biểu hiện thường gặp của bệnh là gây đau bụng, tiêu chảy, phát ban và các triệu chứng phổi như ho, thở khò khè, theo tờ New York Post (Mỹ).

Tây Nan Nha: bệnh nhân nhập viện vì giun ký sinh bò ngoằn ngoèo dưới da - Ảnh 1.

Giun tròn ký sinh Strongyloides stercoralis thường phát triển âm thầm trong cơ thể người bệnh suốt nhiều năm mà không xuất hiện triệu chứng bất thường

SHUTTERSTOCK

Con người thường bị nhiễm bệnh khi da tiếp xúc với đất có ấu trùng giun tròn Strongyloides stercoralis, hay còn gọi là giun lươn. Khi xâm nhập vào cơ thể, ấu trùng sẽ đến ruột, nở thành giun trưởng thành và đẻ trứng, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

Ca bệnh kỳ lạ này đã được các bác sĩ chia sẻ trên chuyên san New England Journal of Medicine. Bài viết không nói rõ bệnh nhân nhiễm giun bằng cách nào, chỉ tiết lộ ông làm việc trong lĩnh vực quản lý nước thải và sống nhiều năm ở thành phố.

Giun lươn khi vào cơ thể sẽ không xuất hiện triệu chứng. Người bệnh chỉ phát hiện khi cơ thể có bất ổn nhiều năm sau đó. Các bác sĩ phát hiện ông từng dùng liệu pháp hoóc môn để điều trị chứng chèn ép tủy sống do khối u ung thư. Tác dụng phụ của liệu pháp này là ức chế hệ miễn dịch. Vì miễn dịch bị ức chế nên giun lươn khi xâm nhập vào cơ thể đã phát triển rất nhanh.

Hậu quả là loại ký sinh trùng này đã phát triển bùng nổ, khiến chúng bò ngoằn ngoèo dưới da. Ấu trùng nhiều đến mức có thể gây nhiễm trùng huyết, suy đa tạng và đe dọa tính mạng.

May mắn là bác sĩ có thể điều trị hiệu quả bệnh giun lươn của ông bằng các loại thuốc chống ký sinh trùng mạnh. Sau khi được điều trị bằng thuốc Ivermectin, tình trạng tiêu chảy và phát ban của ông đã cải thiện, theo New York Post.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.