Tay đua Trần Tuấn Kiệt rút thắng chặng 7 Cúp truyền hình TP.HCM

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
11/04/2022 14:05 GMT+7

Tay đua Trần Tuấn Kiệt của đội Dopagan Đồng Tháp phát huy sở trường nước rút, giành chiến thắng ở chặng 7 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM - Tôn Đông Á 2022 diễn ra hôm nay (11.4) từ Hà Nội đi Thanh Hóa dài 154 km.

Trần Tuấn Kiệt được xem là “truyền nhân” của Đỗ Tuấn Anh - Vua nước rút một thời làng xe đạp Việt Nam. Sau 6 chặng thi đấu chưa như ý, hôm nay Trần Tuấn Kiệt lên tiếng bằng chiến thắng ấn tượng ở chặng 7.

Trần Tuấn Kiệt ăn mừng chiến thắng chặng đầu tiên ở Cúp truyền hình 2022

ANH HÙNG

Với mục tiêu bảo vệ áo vàng lẫn áo xanh cho Quàng Văn Cường, ê kíp Tập đoàn Lộc trời, Gạo Hạt Ngọc trời làm chủ thế trận trên đường đua từ Hà Nội về Hải Phòng. Tốp đông bắt kịp tay đua đi đầu Phan Thanh Tấn Tài (620 Châu Thới Vĩnh Long) ở 4 km cuối và cùng nhau lao về đích để phân định thắng thua bằng nước rút.

Các tay đua cạnh tranh nước rút hấp dẫn ở chặng 7

ANH HÙNG

Đội Tập đoàn Lộc trời chủ động đẩy tốc độ lên cao để đưa các chân nước rút Quàng Văn Cường, Roman Maikin, Nguyễn Tấn Hoài về điểm rút thuận lợi. Đội Dược Domesco Đồng Tháp, Dopagan Đồng Tháp cũng dàn đội hình kéo chân rút số 1 Trần Tuấn Kiệt. Tay đua Lê Nguyệt Minh (TP.HCM New Group) cũng nương vào thế trận này để đeo bám lên phía trên.

Với những guồng chân mạnh mẽ, Trần Tuấn Kiệt cán đích đầu tiên tại Thanh Hóa và ăn mừng đầy phấn khích khi lần đầu đoạt ngôi thắng chặng. Lê Nguyệt Minh về hạng nhì còn Quàng Văn Cường về hạng ba.

Các tay đua thi đấu chặng 7 Cúp truyền hình TP.HCM 2022

ANH HÙNG

Thành tích về hạng ba giúp Quàng Văn Cường bảo vệ thành công áo vàng lẫn áo xanh sau 7 chặng. Tuy nhiên thành tích về nhất chặng đấu hôm nay, Trần Tuấn Kiệt rút ngắn khoảng cách điểm số áo xanh so với Quàng Văn Cường chỉ còn 4 điểm. Danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc vẫn thuộc về Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group). TP.HCM Vinama vẫn giữ vững ngôi nhất đồng đội.

Quàng Văn Cường bảo vệ thành công áo vàng lẫn áo xanh

ANH HÙNG

Ngày mai (12.4), diễn ra chặng 8 từ Thanh Hóa đi Vinh (Nghệ An) dài 139 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.