Tây Ninh: Bắt băng trộm cắp tấm pin năng lượng mặt trời

04/04/2022 19:11 GMT+7

Lợi dụng đêm tối, nhóm trộm sử dụng ghe máy tiếp cận, phá hàng rào đột nhập nhà máy cắt trộm dây điện và tấm pin năng lượng mặt trời mang đi tiêu thụ.

Ngày 4.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Châu (Tây Ninh) đã tạm giữ hình sự: Trần Văn Tùng (34 tuổi), Trần Hoàng Linh (32 tuổi), Võ Thanh Long (26 tuổi), Văn Văn Hiền (33 tuổi), Thân Thế Nam Anh (25 tuổi), Tô Văn Dũng (43 tuổi), Trần Văn Sơn (35 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) và Nguyễn Văn Len (58 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sảntiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Một số nghi can trộm tấm pin năng lượng mặt trời bị bắt giữ

nGỌC HÀ

Theo điều tra ban đầu, thời gian gần đây, các nhà máy điện năng lượng mặt trời DT3 Á Châu (đóng tại H.Tân Châu và H.Dương Minh Châu, Tây Ninh) liên tục bị trộm dây điện và tấm pin năng lượng mặt trời.

Qua nhiều ngày xác minh, thu thập chứng cứ, đến ngày 3.4, Công an H.Tân Châu phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh và Công an H.Bàu Bàng (Bình Dương) bắt khẩn cấp 8 nghi can nêu trên, thu giữ 2 ghe máy, 9 tấm pin năng lượng mặt trời cùng một số tang vật khác.

Các nghi can khai nhận đã cùng nhau thực hiện 10 vụ trộm cắp dây cáp điện và tấm pin năng lượng tại các nhà máy điện năng lượng mặt trời DT3 Á Châu với tổng giá trị trên 1,2 tỉ đồng.

Theo đó, do không có việc làm ổn định nhưng cần tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, các nghi can trên cùng Quẹo và Bo (chưa xác định lai lịch) rủ nhau đi trộm cắp bình ắc quy của các ghe máy, dây điện và tấm pin năng lượng mặt trời của Nhà máy DT3 Á Châu.

Phương tiện mà nhóm trộm sử dụng để cắt trộm dây điện và tấm pin năng lượng

NGỌC HÀ

Lợi dụng đêm tối, các nghi can sử dụng ghe máy tiếp cận nhà máy - vốn được sông nước bao bọc - dùng cờ lê phá hàng rào đột nhập vào bên trong cắt trộm dây điện và tấm pin năng lượng.

Sau đó, nhóm trộm lấy dây buộc vào tài sản rồi thả xuống nước, dùng ghe máy mang ra ngoài. Tài sản trộm được do Len, Dũng và Nam Anh mang đi tiêu thụ.

Ngoài trộm cắp, nhóm này còn thực hiện nhiều vụ vận chuyển xe máy có nguồn gốc do trộm cắp được từ TP.HCM và Bình Dương đến khu vực biên giới để bán lại cho một số người Campuchia.

Hiện vụ việc trộm dây điện, tấm pin năng lượng mặt trời đang được Công an H.Tân Châu tiếp tục làm rõ, đồng thời truy bắt tiếp các nghi can liên quan.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.