Tây Ninh: Bắt vụ vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới

Giang Phương
Giang Phương
19/12/2021 20:33 GMT+7

Lực lượng Chi cục Hải quan cửa khẩu Phước Tân (Cục Hải quan Tây Ninh) đã bắt giữ vụ vận chuyển trái phép qua biên giới 200.000 USD trong 2 bọc đen giấu trong thùng mì tôm trên xe tải chở hàng hóa đi Campuchia .

Ngày 19.12, Chi cục Hải quan cửa khẩu Phước Tân (Cục Hải quan Tây Ninh), cho biết đang điều tra làm rõ vụ vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới.

Vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới trong thùng mì tôm

GIANG PHƯƠNG

Bước đầu xác định, khoảng 9 giờ 30 ngày 19.12, trong quá trình kiểm tra thủ tục tại luồng xuất hàng hóa qua Campuchia, nhân viên hải quan Chi cục Hải quan cửa khẩu Phước Tân (tại xã Thành Long, H.Châu Thành) phát hiện tờ khai hải quan của xe tải BS 67C - 030.50 không đúng.

Theo đó, xe tải do N.T.H (ngụ An Giang) điều khiển, chở các loại hàng hóa nhôm, quần áo may sẵn… tổng trị giá khoảng 90 triệu đồng. Tuy nhiên, quá trình kiểm tra, lực lượng hải quan phát hiện 2 bọc đen nằm bên trong 2 thùng mì gói có chứa tổng cộng 200.000 USD không khai báo theo quy định.

Xe tải vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới

GIANG PHƯƠNG

Trong quá trình phát hiện vụ việc, ông Đ.P.N, xưng là giám đốc một công ty vận tải có trụ sở tại Q.Bình Tân (TP.HCM) đến Chi cục Hải quan cửa khẩu Phước Tân xin nhận 200.000 USD trên vì cho rằng đó là tiền của ông.

Hiện Chi cục Hải quan cửa khẩu Phước Tân đang tiến hành điều tra, làm rõ vụ vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.