Tây Ninh: Bị tuyên án giết người vì dùng búa đánh vào đầu người sống chung như vợ chồng

Giang Phương
Giang Phương
06/04/2022 12:33 GMT+7

Giang dùng búa đánh vào đầu người từng sống chung như vợ chồng và con riêng của chị này. Giang bị TAND tỉnh Tây Ninh tuyên 18 năm tù về tội giết người.

Ngày 6.4, TAND tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Châu Giang (46 tuổi, ngụ ấp Bắc Bến Sỏi, xã Thành Long, H.Châu Thành, tỉnh Tây Ninh) 18 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Châu Giang cúi đầu nhận tội

GIANG PHƯƠNG

Theo cáo trạng, năm 2018 Giang quen biết và sống như vợ chồng với chị T.T.C.L cùng buôn bán đồ nhựa, inox tại KP.Ninh Thành, P.Ninh Sơn, TP.Tây Ninh.

Khoảng tháng 9.2021, Giang và chị L. thường xảy ra mâu thuẫn trong việc chị L. nuôi con riêng là P.T.Q.P (17 tuổi) tại nhà.

Trong một lần đánh chị L., Giang bị chị L. và P. đuổi ra khỏi nhà. Giang về nhà mẹ ruột kể lại sự việc và bày tỏ ý định giết chết chị L. và P. nhưng được mẹ Giang can ngăn.

Khoảng 19 giờ ngày 30.9.2021, Giang chạy xe đến nhà chị L. để giải quyết mâu thuẫn thì xảy ra cự cãi. Bị đuổi về nên Giang nảy sinh ý định giết cả 2 mẹ con chị L.

Sau đó, Giang quay lại lấy cây búa sắt nặng 2,4 kg đánh vào đầu chị L. làm nạn nhân té sấp xuống nền nhà; rồi tiếp tục dùng búa này đánh thêm một cái vào đầu chị L.

Cùng thời điểm này, P. trong phòng nghe tiếng động nên chạy ra cũng bị Giang cầm búa đánh trúng 3 cái vào đầu làm P. té ngã xuống đất.

Thấy cả 2 bất tỉnh, Giang vứt cây búa và bỏ trốn. Ngày 1.10.2021, Giang ra Công an P.Ninh Sơn, TP.Tây Ninh đầu thú.

Riêng chị L. và P. được người dân đưa đi cấp cứu điều trị đến ngày 13.10 xuất viện.

Kết luận giám định pháp y, tổng tỷ lệ thương tích của P. là 27% và chị L. là 23%.

Quá trình điều tra, Giang thành khẩn khai báo, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội giết người, đồng thời tác động gia đình bồi thường cho các bị hại 165 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.