Tây Ninh: Cấm nuôi chim yến trong nội thành, khu dân cư

Giang Phương
Giang Phương
05/01/2022 12:48 GMT+7

UBND tỉnh Tây Ninh vừa có quy định mới về việc cấm nuôi chim yến trong khu vực nội thành, khu dân cư để không gây bức xúc cho người dân.

Ngày 5.11, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết địa phương này vừa có quy định về khu vực không được phép chăn nuôi và vùng nuôi chim yến trên địa bàn.

Tây Ninh có khoảng 331 nhà nuôi yến nằm trong nội thành, thị trấn

GIANG PHƯƠNG

Việc cấm nuôi chim yến trong nội thành, khu dân cư, một mặt tạo ra hành lang pháp lý để các địa phương và cơ quan chức năng áp dụng trong công tác quản lý về chăn nuôi. Mặt khác, quy định sẽ định hướng giúp người dân yên tâm đầu tư, không còn băn khoăn lo lắng do không có quy định pháp luật cụ thể, rõ ràng.

Theo thống kê của Sở NN-PTNT tỉnh Tây Ninh, toàn tỉnh hiện có 67.577 cơ sở chăn nuôi, trong đó có 331/607 cơ sở nuôi chim yến trong nội thành. Đáng nói, đã có tình trạng một số cơ sở nuôi chim yến gây ô nhiễm môi trường. Tiếng ồn từ hoạt động phát loa dẫn dụ chim yến ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng, gây bức xúc cho người dân.

Vùng nuôi chim yến có khoảng cách ít nhất 300 m so với khu dân cư hiện hữu

Ông Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, cho biết khu vực không được phép chăn nuôi tại TP.Tây Ninh gồm: toàn bộ các phường 2, 3, 4 và Hiệp Ninh, KP.3 và KP.4 thuộc P.1; Tại TX.Hoà Thành, toàn bộ P.Long Hoà và các khu phố Long Thới, Long Thành, Long Chí và Long Kim thuộc P.Long Thành Trung; các khu phố Hiệp Hoà, Hiệp An, Hiệp Long và Hiệp Định thuộc P.Hiệp Tân; khu phố Long Thời và Long Tân thuộc P.Long Thành Bắc.

TX.Trảng Bàng gồm các khu phố Lộc An, Lộc Thành và Lộc Du thuộc P.Trảng Bàng.

H.Gò Dầu gồm các khu phố nội ô A, B và Thanh Bình C thuộc TT.Gò Dầu. Các khu dân cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn tỉnh.

Vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi và có khoảng cách ít nhất 300 m so với các khu dân cư hiện hữu

GIANG PHƯƠNG

Ngoài ra, Tây Ninh cũng quy định, khu vực không được phép chăn nuôi trang trại gồm TP.Tây Ninh (toàn bộ P.Ninh Sơn và Ninh Thạnh; các KP.1, 2 và 5 thuộc P.1).

TX.Hoà Thành (gồm KP.Long Trung thuộc P.Long Thành Trung); các khu phố Sân Cu, Long Đại và Long Mỹ thuộc P.Long Thành Bắc; KP.Hiệp Trường thuộc P.Hiệp Tân.

TX.Trảng Bàng gồm toàn bộ các P.Lộc Hưng, Gia Lộc, Gia Bình, An Hoà và An Tịnh; KP.Gia Huỳnh thuộc P.Trảng Bàng.

H.Gò Dầu gồm các KP.Thanh Bình A, Thanh Bình B, Thanh Hà và Rạch Sơn thuộc TT.Gò Dầu. Các khu phố thuộc các thị trấn các huyện: Bến Cầu, Châu Thành, Tân Châu, Tân Biên và Dương Minh Châu. Các khu dân cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn tỉnh.

Theo quy định của UBND tỉnh Tây Ninh, vùng nuôi chim yến là vùng nằm ngoài khu vực không được phép chăn nuôi và có khoảng cách ít nhất 300 m so với các khu dân cư hiện hữu, khu dân cư trong quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn tỉnh.

Các cơ sở chăn nuôi xây dựng và hoạt động trước ngày quy định có hiệu lực thi hành thuộc khu vực không được phép chăn nuôi phải ngừng hoạt động hoặc di dời đến địa điểm chăn nuôi phù hợp kể từ ngày 1.1.2025.

Trong khi đó, các cơ sở nuôi chim yến xây dựng và hoạt động trước ngày quy định có hiệu lực thi hành không thuộc khu vực được nuôi chim yến thì phải giữ nguyên hiện trạng, không được cơi nới, không được sử dụng loa phóng phát âm thanh và bảo đảm các quy định khác theo quy định.

Theo ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Tây Ninh, tuy mới phát triển trong những năm gần đây nhưng ngành nuôi chim yến đã tăng mạnh, từ 27 nhà yến năm 2017 tăng lên 615 nhà yến năm 2021.

Cũng theo ông Xuân, nghề nuôi chim yến mang lại lợi nhuận cao, nhưng theo đó là những thách thức về môi trường. Việc phát triển nuôi yến quá nhanh trong thời gian qua dẫn đến tình trạng nhà xây xong chim không về làm tổ. Vì vậy, trước khi đầu tư nuôi yến, người nuôi cần phải nghiên cứu về khí hậu, thời tiết, vùng đó có yến hay không, thời gian xây dựng nhà yến mới không gần với nhà yến cũ do phải có đủ thời gian cho chim yến nhân đàn. Để nghề nuôi chim yến phát triển ổn định, bền vững, không xung đột lợi ích với người dân xung quanh, ngành nông nghiệp khuyến cáo người chăn nuôi nghiên cứu và thực hiện tốt quy định vùng không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến, chấp hành các quy định về nuôi chim yến.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.