Tây Ninh cần rất nhiều lao động có trình độ chuyên môn cao

Giang Phương
Giang Phương
07/01/2023 16:25 GMT+7

Trong năm 2023, Tây Ninh dự kiến khởi công cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, trình Thủ tướng xem xét xây dựng sân bay thương mại… nên cần nhiều lao động có trình độ chuyên môn cao.

Ngày 7.1, tại buổi họp mặt học sinh, sinh viên Xuân Quý Mão năm 2023 với chủ đề “Sinh viên Tây Ninh - Kết nối truyền thống - Kiến tạo tương lai”, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Võ Đức Trong cho biết trong năm 2023 tỉnh dự kiến khởi công cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, đồng thời trình Thủ tướng xem xét cho xây dựng sân bay thương mại

Sinh viên tham gia chương trình

GIANG PHƯƠNG

"Khi các dự án hoàn thành, Tây Ninh đẩy mạnh phát triển ngành thương mại, du lịch, thúc đẩy công nghiệp... từ đó tỉnh sẽ cần rất nhiều lao động có trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực kinh tế xã hội, du lịch, y tế…", ông Trong cho hay.

Buổi gặp mặt có sự chia sẻ của 3 sinh viên vượt khó gồm Nguyễn Văn Pha, Gương Thanh niên khuyết tật được T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vinh danh gương “Toả sáng nghị lực Việt” năm 2022; bạn Lâm Vỹ Khang, sinh viên Trường ĐH Luật TP.HCM và Nguyễn Ngọc Tuyền, Trường CĐ Sư phạm Tây Ninh.

GIANG PHƯƠNG

Chương trình kết nối giao lưu trực tuyến với sinh viên Phan Mạnh Tân, Trường ĐH Tổng hợp Kỹ thuật Quốc gia Moscow Bauman (Nga) với những chia sẻ về tình yêu quê hương nhân tết đến ở xứ người

GIANG PHƯƠNG

Buổi họp mặt được tổ chức tại Trung tâm học tập, sinh hoạt thanh thiếu nhi tỉnh Tây Ninh nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên Việt Nam (9.1.1950 - 9.1.2023).

GIANG PHƯƠNG

Đây là hoạt động thường niên được UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hằng năm, nhằm tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên Tây Ninh đang học tập trong và ngoài tỉnh họp mặt nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc

GIANG PHƯƠNG

Qua buổi họp mặt, UBND tỉnh Tây Ninh thông tin giúp học sinh, sinh viên nắm bắt về những thay đổi của tỉnh trong một năm qua với những thành tựu nổi bật trên nhiều lĩnh vực của đời sống - kinh tế - xã hội, những định hướng phát triển và thông tin về các chính sách đào tạo, thu hút nhân tài của tỉnh, nhu cầu tuyển dụng lao động.

Những điệu nhảy sôi động của các bạn trẻ

GIANG PHƯƠNG

Buổi họp mặt tổ chức nhân dịp tết đến xuân về

GIANG PHƯƠNG

Theo ông Trong, năm qua Tây Ninh đã ban hành chính sách thu hút, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, hỗ trợ công chức, viên chức, nhân viên ngành y tế…

Tiết mục của ảo thuật gia Nhất Đệ biểu diễn khiến các bạn sinh viên thích thú

GIANG PHƯƠNG

Ông Trong nhấn mạnh: “Chúng tôi và các bạn, những người dân Tây Ninh đều mang trong lòng một hoài bão đưa Tây Ninh trở thành một địa phương phát triển hiện đại. Vì thế, tôi hy vọng các bạn hãy cố gắng học tập, rèn luyện thật giỏi, trở thành những trí thức trẻ tài năng, mang sức trẻ, trí tuệ về chung tay đóng góp xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng giàu đẹp, phát triển hơn".

"Với khả năng có thể của mình, đóng góp cho quê hương bằng những phần việc ý nghĩa như: hăng hái thực hiện các dự án tình nguyện, công trình thanh niên, đóng góp ý kiến, hiến kế trên các lĩnh vực đột phá của tỉnh tại các diễn đàn, các kênh thông tin địa phương. Sau khi tốt nghiệp ra trường, quay về Tây Ninh tìm kiếm cơ hội việc làm góp sức cống hiến xây dựng quê hương", ông Trong nói tiếp.

Các học sinh, sinh viên nhận quyết định khen thưởng của UBND tỉnh Tây Ninh

GIANG PHƯƠNG

Phó bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng thích thú khi được các bạn trẻ tặng chữ thư pháp

GIANG PHƯƠNG

Dịp này, nhằm động viên và ghi nhận những thành tích, sự nỗ lực của sinh viên Tây Ninh đang học tập các trường trong và ngoài tỉnh trong năm học 2021-2022; UBND tỉnh quyết định khen thưởng cho 21 sinh viên đạt thành tích xuất sắc và 2 sinh viên vượt khó học tốt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.