Tây Ninh: Công an dùng flycam để truy tìm nghi can trộm bò

17/04/2023 17:49 GMT+7

Sau khi trộm được 3 con bò của người dân, Can chuẩn bị lùa bò đi bán thì gặp phải công an nên bỏ chạy vào rẫy mì bỏ trốn. Rẫy mình rộng 80 ha, công an phải dùng flycam để truy tìm nghi can trộm bò.

Ngày 17.4, Cơ quan CSĐT Công an H.Tân Biên (Tây Ninh) cho biết đang tạm giữ hình sự Lê Văn Can (38 tuổi, ngụ xã Thanh Điền, H.Châu Thành, Tây Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, tối 15.4, anh L.M.Đ. (37 tuổi, ngụ xã Thạnh Bình, H.Tân Biên) phát hiện mất 3 con bò nên báo Công an xã Thạnh Bình nhờ hỗ trợ.

Tây Ninh: Công an dùng flycam để truy tìm nghi can trộm bò - Ảnh 1.

Lê Văn Can tại cơ quan công an

NGỌC HÀ

Sau khi triển khai lực lượng, huy động người dân và người nhà tìm kiếm, đến khoảng 14 giờ ngày 16.4, Công an H.Tân Biên phát hiện 3 con bò được cột ở vườn cao su thuộc ấp Thanh Xuân, xã Mỏ Công (H.Tân Biên) cùng 1 nghi can khả nghi. 

Phát hiện công an, nghi can bỏ chạy vào rẫy mì rộng khoảng 80 ha gần đó lẩn trốn. Lực lượng công an phong tỏa quanh khu vực và huy động người dân cùng thiết bị flycam để truy tìm nghi can trộm bò. Thấy nhiều người truy bắt, nghi can tháo chạy và bị công an bắt giữ đưa về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an nghi can khai tên Lê Văn Can. Do cần tiền tiêu xài nên Can điều khiển xe máy từ nhà ở ấp Thanh Hùng, xã Thanh Điền (H.Châu Thành) đi đến H.Tân Biên tìm tài sản để lấy trộm.

Khi đi đến nhà ông Đ., Can thấy trước cửa nhà có cột 3 con bò trong vườn cao su, không có người trông coi, liền đi đến lấy trộm mang đến đám mì thuộc ấp Thanh Xuân, xã Mỏ Công, cột giấu tại đó rồi về nhà.

Đến trưa 16.4, Can thuê được xe tải để chở bò đi bán thì bị người dân và lực lượng công an phát hiện bắt giữ. 

Hiện vụ trộm bò của người dân đang được Công an H.Tân Biên điều tra, làm rõ.

Xem nhanh 20h ngày 17.4: Thiếu tướng Đinh Văn Nơi công khai số điện thoại | Thảm kịch sau thời gian ly thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.