Tây Ninh: Một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trong bọc ni lông ở bãi đất trống

Giang Phương
Giang Phương
31/03/2021 12:31 GMT+7

Một đứa trẻ sơ sinh đặt nằm bên trong một túi ni lông được người dân phát hiện bị bỏ rơi ở một bãi đất trống thuộc KP.3, TT.Tân Châu, H.Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

Ngày 31.3, ông Phạm Văn Nù, bí thư KP.3, TT.Tân Châu, H.Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi ở khu đất trống hiện đã được chăm sóc sức khỏe tại Trung tâm y tế H.Tân Châu.
Theo ông Nù, khoảng 5 giờ 55 ngày 31.3, người dân nghe có tiếng trẻ sơ sinh khóc tại một bãi đất trống ở KP.3, TT.Tân Châu.
Nhận được thông tin, ông Nù cùng một cán bộ đến hiện trường thì phát hiện một đứa trẻ sơ sinh có quấn khăn, nằm bên trong bọc ni lông đen.

Đứa trẻ đang được chăm sóc sức khỏe

ẢNH: DƯƠNG PHAN

Ông Nù cùng người dân nhanh chóng đưa bé đến Trung tâm y tế H.Tân Châu để chăm sóc, kiểm tra sức khỏe.
Theo ông Nù, đứa trẻ lúc sinh ra nhiều khả năng không được chăm sóc cẩn thận, dây rốn được cắt không bảo đảm vệ sinh nên sức khỏe khá yếu, có nguy cơ nhiễm trùng vị trí dây rốn.
“Chúng tôi đang theo dõi tình hình của cháu bé, hiện Trung tâm y tế H.Tân Châu đang theo dõi và có thể sẽ phải chuyển cháu bé lên tuyến tỉnh điều trị.
Hiện vụ trẻ sơ sinh bị bỏ rơi đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.