Tây Ninh: Ngăn chặn nhóm người trong khách sạn chờ đón sang Campuchia tìm việc làm

27/08/2021 17:59 GMT+7

Kiểm tra hành chính tại một khách sạn ở Tây Ninh, lực lượng công an phát hiện có 26 người không khai báo y tế . Trong đó, có 12 người đang chờ đón sang Campuchia tìm việc làm.

Ngày 27.8, Công an TP.Tây Ninh (Tây Ninh) cho biết đã bàn giao 26 người được phát hiện trong khách sạn CT II (khu phố 1, P.4, TP.Tây Ninh) cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Trước đó, chiều 28.6, nhận tin báo của người dân tại khách sạn CT II có nhiều khách lạ ra vào, Công an P.4 (TP.Tây Ninh) tiến hành kiểm tra hành chính. Thời điểm kiểm tra, trong khách sạn có 26 người đến đăng ký lưu trú nhưng không khai báo y tế với chính quyền địa phương.

Công an đang lấy lời khai của 2 cô gái về hành trình từ địa phương khác đến Tây Ninh để chờ sang Campuchia tìm việc

ẢNH: NGỌC HÀ

Làm việc với công an, có 12 người khai nhận do tình hình dịch bệnh dẫn đến thất nghiệp nên đã lên các trang mạng xã hội tìm việc và được giới thiệu sang Campuchia làm việc với mức lương từ 800 đến 1.000 USD/tháng.
Tất cả 12 trường hợp trên lần lượt được 1 người không rõ lai lịch, bố trí xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ và các loại xe tải đón từ nơi ở đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á (H.Củ Chi, TP.HCM) để test nhanh Covid-19. Sau đó, tiếp tục đưa về khách sạn CT II. Tất cả đều chưa phải trả bất cứ một loại chi phí nào (tiền xe, khách sạn, ăn). 
Được biết, 12 người trên được đưa tên vào một nhóm Zalo, trong đó có người hướng dẫn cách thức để qua các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và đến khách sạn phải ở trong phòng, không được đi ra ngoài và chờ người liên lạc đưa đi sang Campuchia.
Đối với 14 trường hợp còn lại, có 2 vợ chồng làm việc tại một công ty “3 tại chỗ” ở H.Gò Dầu nhưng đã ngưng làm nên ở lại khách sạn. 12 người còn lại đều có lịch trình đi đến Bệnh viện đa khoa Xuyên Á để test nhanh Covid-19, sau đó thuê xe ô tô đến Tây Ninh để tìm việc làm và đi chơi. 
Theo Công an TP.Tây Ninh, những người ở trong khách sạn CT II có hộ khẩu thường trú ở một số tỉnh thuộc ĐBSCL, TP.HCM, Thanh Hóa...
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.