Tây Ninh: Quản lý karaoke cưỡng đoạt tài sản, ép các nữ tiếp viên vay nặng lãi

Giang Phương
Giang Phương
10/11/2022 19:57 GMT+7

Công an Tây Ninh đang điều tra, làm rõ vụ quản lý karaoke cưỡng đoạt tài sản, ép nhiều nữ tiếp viên vay nặng lãi.

Bắt tiếp viên vay tiền lãi nặng, thuê nhà, mua đồ với giá 'cắt cổ'

Ngày 10.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang tạm giữ hình sự Võ Minh Quân (36 tuổi, ngụ P.4, TP.Tây Ninh) để điều tra làm rõ hành vi cho vay lãi nặng và cưỡng đoạt tài sản của tiếp viên karaoke. Riêng Phạm Ngọc Thủy Tiên (31 tuổi, ngụ P.Hiệp Tân, TX.Hòa Thành) được tại ngoại vì đang có con nhỏ.

Võ Minh Quân tại cơ quan điều tra

GIANG PHƯƠNG

Vào khoảng 12 giờ ngày 9.11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an TP.Tây Ninh bắt quả tang Quân và Tiên đang có hành vi cho vay nặng lãi. Công an thu giữ 101 triệu đồng, 23 cuốn sổ tay, 126 tờ giấy, 4 điện thoại di động… có liên quan đến vụ án.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Quân và Tiên lôi kéo nhiều người đến làm tiếp viên chuyên đi phục vụ trong quán karaoke dưới sự quản lý của 2 người này.

Để quản lý chặt các nữ tiếp viên karaoke, Quân và Tiên yêu cầu tiếp viên phải đến ở tại nhà cho thuê của gia đình mình. Đồng thời, Quân và Tiên phân công người khác trực tiếp canh giữ, đưa rước các nhân viên nữ đến các quán karaoke trên địa bàn TP.Tây Ninh để tiếp khách.

Đặc biệt, các nữ tiếp viên khi đến làm việc cho Quân và Tiên đều phải vay lãi nặng với lãi suất 180 %/năm. Trong đó, Quân và Tiên tự ý mua quần áo, nữ trang, xe máy, điện thoại di động đắt tiền để đưa cho các nữ tiếp viên sử dụng và ghi nợ, tính theo lãi suất cao. Chưa hết, cả 2 cũng ép buộc các nữ tiếp viên mua thức ăn, nước uống, đồ dùng cá nhân với giá rất cao để tính thêm nhiều khoản nợ khác.

Thay đồ tiếp khách chậm bị phạt 1,5 triệu đồng/lần

Để các tiếp viên karaoke ngày càng ràng buộc và tăng thêm nguồn thu lợi bất chính của mình, Quân và Tiên tìm mọi cách để cưỡng đoạt tài sản như phạt tiền dậy trễ, phạt tiền thay đồ đi tiếp khách chậm từ 1,5 triệu đồng/lần trở lên.

Nghi phạm Phạm Ngọc Thuỷ Tiên

GIANG PHƯƠNG

Bước đầu công an xác định, có nhiều nữ tiếp viên karaoke không đồng ý có ý định chống đối đã bị đánh đập hoặc buộc phải liên hệ gia đình chuyển tiền để chuộc người. Từ đầu năm 2022 đến nay, Quân và Tiên đã cho 27 tiếp viên vay với số tiền gần 7 tỉ đồng và thu lợi bất chính gần 1 tỉ đồng.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang mở rộng điều tra, làm rõ hành vi cho vay nặng lãi và cưỡng đoạt tài sản của Quân và Tiên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.