Tây Ninh: Thủ tướng phê duyệt nâng cấp cửa khẩu Tân Nam thành cửa khẩu quốc tế

Giang Phương
Giang Phương
05/12/2019 17:02 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phê duyệt nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Nam (Tây Ninh) lên thành cửa khẩu quốc tế theo đề nghị của Bộ Ngoại giao

Ngày 5.12, UBND tỉnh Tây Ninh cho biết ngày 3.12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chính thức phê duyệt nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Nam thành cửa khẩu quốc tế theo đề nghị của Bộ Ngoại giao.
Như vậy, đến nay, tỉnh Tây Ninh có tổng cộng 3 cửa khẩu quốc tế là Mộc Bài , Xa Mát và Tân Nam.
Theo đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Ngoại giao, UBND tỉnh Tây Ninh và các cơ quan liên quan thực hiện các thủ tục nâng cấp cửa khẩu Tân Nam theo quy định. Đồng thời, UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tiếp tục hoàn thiện công tác xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí lực lượng, trang thiết bị phù hợp sau khi cửa khẩu được nâng cấp.
Theo UBND tỉnh Tây Ninh, cửa khẩu phụ Tân Nam (thuộc ấp Tân Nam, xã Tân Bình, H.Tân Biên) được mở ngày 31.12.2009 theo quyết định của UBND tỉnh Tây Ninh. Đối diện là cửa khẩu quốc tế Mơn Chây (đã được phía bạn nâng cấp từ năm 2014, thuộc xã Cra Bao, H.Kamchay Mear, tỉnh Prey Veng, Vương quốc Campuchia).
Cửa khẩu phụ Tân Nam - Mơn Chây nằm cách TP.HCM khoảng 150 km và cách thủ đô Phnom Pênh (Campuchia) khoảng 130 km.

Việc nâng cấp cửa khẩu phụ thành cửa khẩu quốc tế còn có một ý nghĩa rất lớn đối với công tác đối ngoại giữa Việt Nam và Campuchia

Ảnh: Giang Phương

Việc xây dựng nâng cấp cửa khẩu phụ Tân Nam thành cửa khẩu quốc tế sẽ tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy giao lưu thương mại, giúp cho người và phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu qua lại biên giới được dễ dàng. Đồng thời, tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia tăng cường trao đổi hàng hóa; góp phần phát triển kinh tế xã hội, củng cố về quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển du lịch sinh thái, gắn với mô hình cửa khẩu quốc tế sinh thái, khai thác được tiềm năng của Vườn quốc gia Lò Gò - Xa Mát.
Mặt khác, việc nâng cấp cửa khẩu phụ thành cửa khẩu quốc tế còn có một ý nghĩa rất lớn đối với công tác đối ngoại giữa Việt Nam và Campuchia cũng như giữa tỉnh Tây Ninh và tỉnh Prey Veng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.